Hà Nội mưa to, một số nơi ở nội thành có khả năng xảy ra ngập úng

Theo thông tin từ Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ phát đi lúc 12h20 trưa 16/9, hiện nay trong khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa, lượng mưa phổ biến 20mm đến 30mm có nơi trên 30mm, cảnh báo ngập lụt một số nơi ở nội thành.

Cảnh báo: Khu vực nội thành Hà Nội có khả năng xảy ra ngập úng tại các tuyến phố từ 0,1m đến 0,3m như: Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Giải phóng, Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trường, Trường Chinh, Giáp Bát, Minh Khai, Thái Hà, Nguyễn Trãi, Hoàng Mai, Định Công, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Xiển, Vũ Trọng Phụng, Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Hoa Bằng, Đội Cấn, Thụy Khuê, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Quang Trung,Tố Hữu, Dương Nội (Hà Đông)…

Đề nghị các đơn vị theo dõi và có phương pháp phòng tránh.

Khu vực nội thành Hà Nội có khả năng xảy ra ngập úng tại một số tuyến phố. Ảnh: Hoàng Minh

DỰ BÁO THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 16/9/2017

Khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ như sau:

Khu vực Hải Dương và Hưng Yên:

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và có nơi có dông. Đêm có mưa vài nơi.

Gió Đông cấp 2 – 3; Nhiệt độ cao nhất:   27 - 29oC; Nhiệt độ thấp nhất:  23 - 25oC.

Khu vực Hà Nội và Hà Nam: Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông. Đêm có mưa rải rác và có nơi có dông.

Gió Đông cấp 3; Nhiệt độ cao nhất:   27 - 29oC; Nhiệt độ thấp nhất:  23 - 25oC.

Khu vực Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình:

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông. Đêm có mưa rải rác và có nơi có dông.

Gió Đông cấp 3, cấp 4; Nhiệt độ cao nhất:   27 - 29oC.

Báo Điện tử baotainguyenmoitruong.vn sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo.

Việt Hùng - Hải Ngọc

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong-va-phat-trien/201709/ha-noi-mua-to-mot-so-noi-o-noi-thanh-co-kha-nang-xay-ra-ngap-ung-2844002/