Hà Nội: Mâu thuẫn với bạn thân, dùng súng tự chế để giải quyết

Sau một hồi lời qua tiếng lại, Nguyên đã dùng súng tự chế bắn (đạn bằng bi xe đạp) vào người bạn của mình khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 27/11, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp đối tượng Lưu Văn Nguyên (SN 1983) trú thôn An Thái, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì để điều tra về vụ xô xát và sử dụng súng tự chế gây thương tích.

Theo đó, vào tối 23/11, Nguyên và anh Lê Mạnh H. (SN 1987) ở xã Cẩm Lĩnh đã xảy ra mâu thuẫn với nhau. Sau một hồi lời qua tiếng lại và có xô xát, Nguyên đã dùng súng tự chế (bắn đạn bằng bi xe đạp) bắn nạn nhân trọng thương.

Do mâu thuẫn, Nguyên đã dùng súng tự chế bắn vào bạn mình (ảnh minh họa - Internet).

Thấy vậy, người dân xung quanh đã đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời báo cáo vụ việc cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, công an xã Cẩm Lĩnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường và báo cáo với công an huyện phối hợp xử lý.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ khẩu súng tự chế và sau đó ra lệnh bắt khẩn cấp Lưu Văn Nguyên để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Được biết, nạn nhân trong vụ việc chỉ bị thương phầm mềm không ảnh hưởng tới tính mạng.

Văn Lịnh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ha-noi-mau-thuan-voi-ban-than-dung-sung-tu-che-de-giai-quyet-d29977.html