Hà Nội: Mạnh tay với xe chở hàng cồng kềnh

Sáng nay (25/9), Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội ra quân xử lý xe máy, xích lô, xe ba gác chở quá khổ, quá tải đe dọa an toàn giao thông.

Người lái xích lô khiến cháu bé gặp nạn vi phạm lỗi gì?

Va chạm với xe chở tôn, bé trai tử vong

Theo đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, đây là công tác thường xuyên của đơn vị, nhưng sau vụ cháu bé tử vong khi va chạm với xe xích lô chở tôn, thì công tác xử lý xe thô sơ, xe tự chế, xích lô, ba gác chở quá khổ, quá tải được thực hiện tăng cường.

Xe ba gác chở thép dài gần chục mét, cồng kềnh trên đường Giải Phóng.

Lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp xe thô sơ, xe máy, tự chế, xích lô, ba gác chở quá khổ, quá tải gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Xe tự chế lưu thông trên đường.

Có mặt tại ngã tư Pháp Vân - Giải Phóng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) trong buổi sáng ra quân, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp xe máy, xe ba gác chở hàng hóa cồng kềnh, tiền ẩn nguy hiểm mất an toàn giao thông.

Xe ba gác chở hàng hóa cồng kềnh trên đường Giải Phóng.

Đáng chú ý, khoảng 10h, tổ công tác phát hiện một tài xế xe ba gác chất hơn 30 thanh sắt dài gần chục mét lưu thông trên đường Giải Phóng. Nhằm ngăn chặn nguy cơ mất an toàn giao thông, tổ công tác đã dừng xe để xử lý. Tuy nhiên, trong lúc yêu cầu dừng xe, tài xế xe ba gác có ý định bỏ chạy nhưng bị các chiến sĩ cảnh sát chặn lại.

Một chiếc xe ba gác chở hàng cồng kềnh, mất an toàn giao thông.

Khi bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý, thay vì hợp tác làm việc với cảnh sát, tài xế liên tục gọi điện thoại "cầu cứu" người thân. Trước sự kiên quyết của lực lượng chức năng, tài xế buộc phải tháo dỡ toàn bộ số hàng này xuống rồi đưa về trụ sở để xử lý theo quy định.

Xe máy cũng chở hàng hóa cồng kềnh, góp phần vào "hỗn loạn" giao thông.

Theo lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 14, thời gian vừa qua, Đội Cảnh sát giao thông số 14 nói riêng và toàn lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội nói chung, đã tiến hành xử lý nhiều trường hợp xe bác gác, xích lô, xe máy tự chế chở hàng cồng kềnh, gây nguy hiểm cho người đi đường. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn xảy ra nhan nhản trên nhiều tuyến phố của Hà Nội.

Xe máy chở gốm xứ lưu thông trên đường.

Nguyên nhân là lượng xe máy tự chế, xe ba gác, xích lô trên địa bàn rất nhiều, hoạt động len lỏi vào trong các ngõ ngách lớn nhỏ khiến lực lượng chức năng khó xử lý. Bên cạnh đó, chế tài xử lý những trường hợp này còn quá nhẹ, cần phải có chế tài nặng hơn đủ sức răn đe.

Chiếc xe máy chở hàng cao ngất ngưởng.

Chiều 23/9, tại khu vực trước nhà số 64 phố Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội), cháu Trần Minh Hoàng (9 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) đi xe đạp trên đường đã va chạm vào tấm tôn trên một xe xích lô đang đỗ bên đường dẫn đến tử vong.

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/manh-tay-voi-xe-may-xe-tho-so-cho-hang-cong-kenh-484216.html