Hà Nội: Lộ diện giám đốc công ty 'ma' được UBND huyện Phúc Thọ chỉ định tham gia nhiều dự án

Kiên trì lần theo các dấu vết thu thập được, nhóm PV đã tìm thấy vị giám đốc công ty 'ma' Xuân Phúc. Từ lời kể của vị 'giám đốc bù nhìn' này, nhiều hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng đã được hé lộ.

Giám đốc “bù nhìn”

Như báo Gia đình và Xã hội đã thông tin, ngày 30/10/2014, UBND huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã ra Quyết định số 4682/QĐ-UBND về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình "Chỉnh trang chiếu sáng tuyến đường liên xã Tam Thuấn - Thanh Đa - Hát Môn".

Trong Quyết định này, UBND huyện Phúc Thọ đã phê duyệt dự án trên và giao cho Ban Quản lý dự án chỉnh trang hệ thống chiếu sáng trên địa bàn huyện làm chủ đầu tư.

Đáng chú ý, UBND huyện cũng phê duyệt cho Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Xuân Phúc (sau đây gọi tắt là Công ty Xuân Phúc) làm đơn vị khảo sát lập dự án.

Tra cứu về thông tin của Công ty Xuân Phúc trên website của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội, chúng tôi được biết, Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Xuân Phúc có địa chỉ trụ sở ở cụm 8 thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội và mới được cấp giấy phép kinh doanh vào ngày 29/1/2015.

Như vậy, có thể thấy, UBND huyện Phúc Thọ đã phê duyệt cho một công ty làm đơn vị khảo sát lập dự án khi công ty này còn chưa được thành lập.

Điều lạ lùng hơn, kể từ khi chúng tôi tiếp cận vụ việc đến trước thời điểm thực hiện bài viết này, dù đã nhiều lần đề nghị Bí thư huyện ủy Phúc Thọ, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ, Trưởng phòng Quản lý Đô thị huyện Phúc Thọ (đơn vị chỉ định Công ty Xuân Phúc tham gia dự án) hỗ trợ nhưng nhóm PV vẫn không thể xác định được địa chỉ của công ty Xuân Phúc, cũng như không thể liên lạc được với ông giám đốc Hoàng Đông Quý.

Trong quá trình thu thập thông tin, từ một nguồn riêng tin cậy, ngày 22/8/2017, chúng tôi đã tìm đến Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tuấn Linh ở địa chỉ cụm 3 thị trấn Phúc Thọ, đối diện UBND huyện Phúc Thọ. Thật bất ngờ, người đầu tiên mà chúng tôi gặp và định hỏi thăm tại trụ sở công ty này lại chính là anh Hoàng Đông Quý.

Anh Hoàng Đông Quý hiện đang là nhân viên kỹ thuật của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tuấn Linh

Anh Hoàng Đông Quý hiện đang là nhân viên kỹ thuật của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tuấn Linh

Trao đổi với PV, anh Quý cho biết, anh vốn là nhân viên kỹ thuật tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tuấn Linh. Anh Quý cũng là bạn học PTTH với Hoàng Văn Bình – chuyên viên phòng Quản lý Đô thị huyện Phúc Thọ (người được giao thẩm định hồ sơ tham gia dự án của Công ty Xuân Phúc mà báo GĐ&XH đã nhắc đến ở 2 bài viết trước).

Theo lời kể của anh Quý, do có quan hệ bạn bè nên Hoàng Văn Bình đã hỏi mượn anh Quý chứng minh thư nhân dân để sử dụng đi đăng ký thành lập Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Xuân Phúc vào đầu năm 2015. Do thiếu hiểu biết nên anh Quý đã cho Bình mượn mà không quan tâm đến những vấn đề pháp lý liên quan.

Anh Quý cho biết thêm: “Từ khi công ty thành lập đến nay (2015 – 2017), tôi hoàn toàn không biết công ty hoạt động kinh doanh như thế nào, trụ sở ở đâu và tôi cũng không gặp lại anh Bình nữa, cũng không nhận một khoản lương hay chi phí hàng tháng nào.

Chỉ đến tháng 3/2017, công an có giấy triệu tập và mời tôi lên làm việc, tôi mới biết công ty do tôi đứng tên giám đốc tham gia nhiều dự án của huyện Phúc Thọ.

Tôi khẳng định rằng tôi không ký vào bất kỳ một hồ sơ, giấy tờ, hợp đồng nào liên quan đến Công ty Xuân Phúc. Hôm cơ quan công an làm việc có đối chiếu chữ ký của tôi với chữ ký trong các hồ sơ thì tôi thấy khác hoàn toàn, không phải chữ ký của tôi”.

Số CMND của anh Quý trùng khớp với số của ông Hoàng Đông Quý - Giám đốc Công ty Xuân Phúc

Để chứng minh cho lời nói của mình, anh Quý đã cho chúng tôi xem chứng minh thư nhân dân số xxx770757 mang tên Hoàng Đông Quý. Số chứng minh thư này trùng khớp với số chứng minh thư của Giám đốc Hoàng Đông Quý (Công ty Xuân Phúc) trong hồ sơ nộp thuế thu nhập cá nhân mà chúng tôi thu thập được.

Câu trả lời “lạ” từ huyện Phúc Thọ

Trước những chứng cứ khá rõ ràng trên, PV tiếp tục liên hệ lại với ông Hoàng Mạnh Phú – Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ (ông Phú chính là người phê duyệt cho công ty “ma” Xuân Phúc tham gia dự án điện chiếu sáng đô thị thời điểm làm Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ), tuy nhiên ông Phú cho rằng, việc thẩm định là của Ban Quản lý dự án, còn ông là người đứng đầu thì chịu trách nhiệm ký duyệt.

“Tất cả phải chờ cơ quan công an kết luận mới rõ ràng được” - ông Phú khẳng định.

Trụ sở UBND huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Duy Kiên - Trưởng phòng Quản lý đô thị UBND huyện Phúc Thọ - cho biết: “Công ty Xuân Phúc có dấu, có hồ sơ năng lực, có mã số thuế, có tài khoản ngân hàng. Trên tất cả cơ sở đó thì tôi duyệt cho tham gia dự án”.

Câu trả lời của ông Kiên khiến chúng tôi lại phải nhắc lại dấu hiệu làm giả tài liệu, con dấu mà báo Gia đình và Xã hội đã đề cập ở bài viết trước. Bởi lẽ, thời điểm mà huyện Phúc Thọ phê duyệt cho Công ty Xuân Phúc tham gia dự án thì công ty này còn chưa được thành lập. Vậy con dấu, mã số thuế, tài khoản ngân hàng cũng như như hồ sơ năng lực của Công ty Xuân Phúc ở đâu ra?

Vậy mà ông Kiên vẫn khăng khăng khẳng định: “Tôi biết giám đốc công ty là anh Hoàng Đông Quý, cũng biết kế toán là ai, biết công ty như thế nào. Anh Quý khai báo với cơ quan công an không biết gì đó là việc của anh ấy!”.

Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc sự việc này.

Nhóm PV

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-lo-dien-giam-doc-cong-ty-ma-duoc-ubnd-huyen-phuc-tho-chi-dinh-tham-gia-nhieu-du-an-20170824112507233.htm