Hà Nội: Kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Hôm nay, 5/12 kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội khóa XV sẽ khai mạc. Rất nhiều vấn đề dân sinh, bức xúc được cử tri Thủ đô gửi tới kỳ họp này.

Theo đó, cử tri quận Cầu Giấy đề nghị cần xử lý dứt điểm sai phạm tại nhà 8B Lê Trực và vi phạm đất rừng phòng hộ tại huyện Sóc Sơn. Liên quan đến quản lý trật tự xây dựng, vấn đề nhà siêu mỏng, siêu méo chưa có giải pháp quản lý và xử lý hiệu quả cũng được cử tri đặc biệt quan tâm.

Cử tri quận Tây Hồ đề nghị TP cần có quy định chặt chẽ, rõ ràng về việc xây dựng trên những mảnh đất này. Có chủ trương đấu giá hoặc thu hồi diện tích nhỏ lẻ còn lại sau giải phóng mặt bằng.

Còn cử tri huyện Thanh Oai, Phú Xuyên, Thường Tín, Phúc Thọ tiếp tục đề nghị UBND TP đẩy nhanh tiến độ thực hiện chủ trương xóa nhà dột nát cho các gia đình chính sách, người có công theo Quyết định số 22/2003 của Thủ tướng Chính phủ; việc thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, hiện nay còn chậm.

Về vấn đề giáo dục, cử tri quận Cầu Giấy, huyện Thanh Oai tiếp tục phản ánh quy hoạch các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn TP chưa hợp lý, một số khu dân cư mới chưa có trường học. Đề nghị TP quan tâm, rà soát lại quy hoạch và hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các trường học ở vùng nông thôn để đáp ứng nhu cầu học tập của các cháu.

Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) cũng được nhiều cử tri quan tâm. Cử tri các quận Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, huyện Hoài Đức đề nghị UBND TP tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, xử lý thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường, có lộ trình cụ thể đảm bảo VSATTP cho người tiêu dùng.

Những bức xúc thuộc lĩnh vực giao thông cũng nhận được sự quan tâm của nhiều cử tri. Cử tri quận Cầu Giấy đề nghị UBND TP cho kiểm tra, xử lý các điểm sử dụng lòng đường, vỉa hè trông giữ xe gây cản trở, ách tắc giao thông hiện nay.

Cũng liên quan đến vấn đề này, cử tri quận Tây Hồ đề nghị TP chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải cần xây dựng phương án và trưng cầu ý dân khi xây dựng một hệ thống giao thông để giảm tình trạng ùn tắc khi tham gia giao thông trên địa bàn. Cử tri quận Hoàn Kiếm đề nghị TP có biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động của xe 3 bánh lưu hành trên địa bàn.

Cử tri huyện Hoài Đức đề nghị trong báo cáo của UBND TP cần nêu rõ kết quả cụ thể trong công tác phòng chống tham nhũng, đề nghị TP tăng cường công tác quản lý việc kê khai tài sản của các đối tượng đảm bảo minh bạch, hiệu quả.

Một vấn đề khác liên quan đến công tác Mặt trận cũng được cử tri quan tâm. Đó là việc cử tri quận Hoàn Kiếm đề nghị UBND TP quan tâm, nghiên cứu nâng mức phụ cấp cho Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, nghiên cứu điều chỉnh mức phụ cấp với cán bộ cơ sở kiêm nhiệm nhiều chức danh.

N.Khánh

Từ khóa

tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ 3 hđnd tphn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thoi-su-chinh-tri/ha-noi-kien-nghi-nhieu-van-de-dan-sinh/138880