Hà Nội: Khống chế 'ma men' đánh ngã cảnh sát xuống đường

Bị Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Bảo đã thách thức các chiến sĩ công an và đạp ngã một chiến sĩ trong tổ công tác.

Ngày 17/11, trao đổi với PV Phapluatplus.vn, tổ công tác đặc biệt Y3/141 - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng Đặng Việt Bảo cho Công an quận Hai Bà Trưng để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo đó, vào sáng nay, trong lúc tuần tra, kiểm soát tại nút giao thông Trần Khát Chân - Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Tổ Y3/14 - Công an TP Hà Nội phát hiện một người đàn ông điều khiển khiển xe máy Honda Air Blade BKS 30K6-3632 không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra xử lý.

Tổ công tác khống chế Đặng Việt Bảo.

Tại đây, tổ công tác xác định người điều khiển là Đặng Việt Bảo (SN 1987) ở 19 Ngõ 8 phố Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng điều khiển chở theo sau là Đinh Thái Sơn (SN 1988).

Khi bị yêu cầu vào chốt lập biên bản, trong tình trạng có hơi men nồng nặc nên Bảo đã to tiếng, chửi bới các cán bộ chiến sĩ trong Tổ Y3. Chưa dừng lại, đối tượng này còn dùng chân đạp thẳng vào bụng một chiến sỹ cảnh sát hình sự hóa trang khiến chiến sĩ này ngã xuống đường.

Ngay lập tức, các chiến sĩ khác trong tổ đã quật ngã, khống chế đối tượng Bảo. Lúc này, Bảo vẫn luôn miệng thách thức, chửi bới, lăng mạ Tổ công tác. Ngoài ra, Bảo còn gạ đánh nhau với một chiến sĩ cảnh sát cơ động.

Nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng nên tổ công tác đã báo cáo sự việc với lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng để tiến hành lấy lời khai của các bên liên quan và những người chứng kiến.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Văn Lịnh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ha-noi-khong-che-ma-men-danh-nga-canh-sat-xuong-duong-d29280.html