Hà Nội: 'Huynh đệ tương tàn' vì tranh chấp đất đai

Chỉ vì những mâu thuẫn không đáng có về chuyện đất đai, ông Tân đã hung hãn dùng dao chém em vợ trọng thương trên đường.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 5/10, trên đường ra quốc lộ 21B (thuộc địa phận Thanh Oai, Hà Nội).

Khi đó, ông Bùi Đăng Mạnh (SN 1954, trú tại đội 13, thôn Đìa, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai) đang lưu thông trên đường thì bắt gặp ông Phạm Văn Tân (anh rể ông Mạnh, trú cùng thôn) liền xảy ra mâu thuẫn về chuyện đất đai.

Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra cãi cự, xô xát lớn. Đỉnh điểm của cuộc xô xát, ông Tân đã lấy con dao phay khổ lớn chém trúng gáy vòng qua mang tai ông Mạnh khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ.

Ông Mạnh đang cấp cứu trong bệnh viện.

Phát hiện ra vụ việc, mọi người nhanh chóng đến hiện trường và đưa ông Mạnh đi bệnh viện huyện Thanh Oai cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương nặng nên nạn nhân được chuyển lên bệnh viện quân y 103 tiếp tục cấp cứu.

Thông tin với PV, anh Bùi Đăng Hưng (SN 1983, con trai ông Mạnh) cho biết, trước đó do ông Tân và ông Mạnh chưa đi đến thống nhất về chuyện đất đai nên hay xảy ra mâu thuẫn.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Thanh Oai tích cực điều tra , làm rõ.

Đỗ Chang

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ha-noi-huynh-de-thuong-tan-vi-tranh-chap-dat-dai-a301836.html