Hà Nội: Hỗn chiến ở quán nước, 1 người bị đâm chết

strong>Tại quán nước, sau khi làm hòa bất thành, 3 thanh niên dùng dao, vỏ chai bia và điếu cầy lao vào cuộc hỗn chiến khiến một người tử vong.

Ngày 30/8, TAND TP Hà Nội đưa Phạm Văn Thăng (SN 1983) và Nguyễn Văn Năng (SN 1991, cùng trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người.

Trước đó, vào sáng 4/10/2015, Thăng và Năng đi ăn sáng tại khu vực chợ Kim Bài, thuộc thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Các bị cáo tại tòa.

Tại đây, cả hai đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát với anh Lê Văn Kiền và anh Vũ Ngọc Lư. Bị Thăng chửi, anh Lư cự cãi rồi tát Thăng một cái. Được mọi người can ngăn, hai anh Lư và Kiền rời sang quán nước.

Một lúc sau, khi ăn sáng xong, Thăng đi sáng quán nước làm hòa, đồng thời nói: “Em sai cho em xin lỗi, trưa em mời anh sang nhà uống rượu”. Chưa hết bực tức, anh Lư buông lời: “Mày mời tao đến uống rượu hay đến đánh nhau”.

Lúc này anh Kiền cao giọng đe dọa sẽ dùng chai bia đánh Thăng. Làm hòa không được, Thăng chạy sang quầy bán thịt lợn gần đó lấy 1 con dao, lao tới chém anh Kiền.

Anh Kiền cũng cầm chai bia lao ra đánh Thăng. Bị chai bia đập vào tay rơi vỡ, Thăng dùng dao đâm vào bụng nạn nhân. Khi anh Kiền và Thăng đang giằng co, Năng lấy chiếc điếu cày lao vào vụt liên tiếp vào đầu, tay anh Kiền.

Anh Kiền bị đánh ngã gục sau đó tử vong, còn Thăng và Năng vứt hung khí lại hiện trường bỏ trốn. Sáng hôm sau, cả hai đến cơ quan công an đầu thú.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Thăng mức án tù chung thân, Năng nhận án 16 năm tù giam.

T.Nhung

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/324043/ha-noi-hon-chien-o-quan-nuoc-1-nguoi-bi-dam-chet.html