Hà Nội giành giải Đặc biệt ở giải tập thể

(HNMO) - Sáng 4/10, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu “Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến và anh hùng” đã được tổ chức trang trọng tại Nhà hát lớn, Hà Nội.

Tới dự có ông Nguyễn Bắc Son, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi; Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi; TBT Báo Hànộmới Tô Quang Phán cùng đại diện các ban, ngành của Trung ương và Hà Nội. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao giải cho 3 tập thể đoạt giải Nhất. Ảnh: Triệu Hoa Cuộc thi tìm hiểu “Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến và anh hùng” do Ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND Thành phố Hà Nội, Báo Hànôịmới phối hợp tổ chức. Tổng kết về cuộc thi, ông Nguyễn Bắc Son, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, sau 10 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia sôi nổi của nhân dân cả nước. Với 69 đầu mối đơn vị, Ban tổ chức đã nhận được 3.273.479 bài dự thi, trong đó có một số đơn vị có số bài dự thi cao như Hà Nội (728.365 bài), Hải Dương (175.000 bài), Thanh Hóa (164.194 bài), Hà Tĩnh (152.000 bài), Đồng Nai (103.146 bài)… Rất đáng trân trọng là nhiều bài thi được trình bày rất công phu, sưu tầm tài liệu, tranh, ảnh sinh động bằng các chất liệu độc đáo; hoặc nhiều bài có sự đầu tư sâu về trí tuệ phần nội dung và cách trình bày rất sáng tạo. Trong đó, có nhiều bài dự thi cung cấp thêm các tư liệu quý, nhiều minh họa, thông tin lý giải, dẫn chứng phong phú, sinh động để làm rõ cả câu hỏi lẫn câu trả lời. Ông Nguyễn Bắc Son cho biết, số lượng gần 3,3 triệu bài dự thi, trong đó có nhiều bài dự thi độc đáo, có chất lượng cao… đã đạt kỷ lục mà ít cuộc thi nào đạt được từ trước đến nay. Đây chính là kết quả thành công ngoài dự kiến của Ban tổ chức. Thành công của cuộc thi chính là món quà đầy ý nghĩa dâng lên Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Qua 3 vòng chấm, từ 5.818 bài dự thi cấp Quốc gia được các ban chỉ đạo và Ban tổ chức 69 tỉnh, thành phố và tương đương gửi về, Ban chấm thi đã lựa chọn ra 230 bài dự thi vào vùng chung khảo, từ đó chọn ra 84 bài thi xuất sắc nhất để trao 1 Giải Đặc biệt, 3 giải Nhất, 10 giải Nhì, 20 giải Ba và 50 giải Khuyến khích cho các cá nhân. Ban chỉ đạo và Ban chấm thi cũng quyết định trao 1 giải Đặc biệt, 3 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 20 giải Khuyến khích cho các tập thể triển khai cuộc thi hoành tráng, đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, 8 cá nhân đặc biệt đã để lại ấn tượng sâu sắc khi tham gia cuộc thi cũng đã được nhận giải. Đây là những tác giả, tác phẩm tiêu biểu, thể hiện sâu sắc tình yêu với Thăng Long - Hà Nội, kết tinh trí tuệ và tấm lòng của đồng bào cả nước dành cho Thủ đô yêu dấu. Được biết, những bài dự thi đạt giải cao, bài dự thi có hình thức thể hiện độc đáo sẽ được trưng bày, giới thiệu để công chúng cả nước thưởng thức tại các địa chỉ văn hóa danh tiếng của Thủ đô như: Bảo tàng Hà Nội, Thư viện Hà Nội, Nhà hát lớn - coi đây như một trong những giá trị văn hóa tiêu biểu của Thủ đô thời hiện đại để lại dấu ấn tới mai sau. HNMO sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin tiếp theo tới bạn đọc... Một số tác giả có bài dự thi ấn tượng Người dự thi cao tuổi nhất: Cụ Vũ Duy Bính, 100 tuổi ở Hà Nội. Người dự thi nhỏ tuổi nhất: em Ngô Hoàng Khánh Văn, lớp 2E trường Tiểu học Mai Động, Hà Nội. Bài dự thi có số lượng trang dày nhất là 1.261 trang và được chia thành 5 tập của tác giả Châu Hồng Tâm, Bình Định. Ngoài ra, còn có 4 bài dự thi khác có số lượng 1000 trang của người dự thi ở các tỉnh Bắc Ninh, Nghệ An, Lào Cai. Đặc biệt ấn tượng với một số tác phẩm dự thi như: Bài dự thi in trên hình Rồng cao 2.2m, dài 28m của Đoàn Thanh niên Công ty Cavico Việt Nam; Bài dự thi in trên khổ giấy A0 của Đoàn cơ sở Trung đoàn BB38, Quân khu V; Bài dự thi được trình bày bằng vật liệu mika, giấy dó với kiểu chữ thư pháp của Cung thiếu nhi Hà Nội. Cuộc thi còn thu hút sự tham gia của một số nhân vật đặc biệt, vượt qua những rào cản về ngôn ngữ, địa lý… như bài dự thi của ông Steven người Canada trình bày trên 5 chiếc nón lá; em Nguyễn Duy Khánh, 9 tuổi, học sinh khiếm thị Trường Nguyễn Đình Chiểu làm bài dự thi bằng chữ nổi; bạn Nguyễn Thị Xiêm, vô địch bóng bàn toàn quốc dành cho người khuyết tật; bạn Nguyễn Thị Linh ở Đăk Lăk làm bài dự thi bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc; bạn Dư Thu Trang, du học sinh tại Cộng hòa Pháp; Đại úy Nguyễn Tất Thắng, Phó Bí thư đoàn cơ sở Đoàn Trường Sa… gửi bài về dự thi rất sớm.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/1000_nam_thang_long/381833/ha-noi-gianh-giai-%c4%91ac-biet-o-giai-tap-the.htm/