Hà Nội: Gầm cầu vẫn bị biến thành bãi gửi xe

Bất chấp quy định của pháp luật, nhiều gầm cầu ở Hà Nội vẫn đang được sử dụng làm bãi gửi xe. Hiện tượng này đang gây mất trật tự và đe dọa an toàn hành lang cầu.

Điều 10 Thông tư 39 ngày 18/5/2011 của Bộ GTVT quy định: “Không được sử dụng gầm cầu đường bộ làm nơi ở, hoạt động kinh doanh dịch vụ, điểm dừng xe, bến xe gây mất an toàn công trình cầu, mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường”. Tuy nhiên, tại một số gầm cầu trên địa bàn Hà Nội, tình trạng sử dụng gầm cầu sai quy định vẫn thường xuyên diễn ra.

Gầm cầu vượt Mai Dịch được sử dụng làm bãi gửi xe

Giữa khu vực lòng đường và gầm cầu được quây kín bởi các song sắt

Hành lang gầm cầu thành nơi để các loại phương tiện xe máy, ô tô phục vụ cả ngày và đêm.

Tấm biển không có thông tin chính xác về giấy phép, điện thoại liên hệ nhưng đề tên đơn vị khai thác là Công ty Khai thác điểm đỗ xe - 17 Hàng Đậu.

Nút giao thông Cầu Giấy - thuộc Vành đai 2 mới hoàn thành và đưa vào sử dụng, khoảng trống dưới gầm cầu đã bị trưng dụng làm nơi gửi xe.

Khánh Hòa

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/ha-noi-gam-cau-van-bi-bien-thanh-bai-gui-xe.html