Hà Nội: Đối tượng nghi ngáo đá đập phá nghĩa trang, chém công an

Sau khi đập phá nghĩa trang thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội), nam thanh niên nghi ngáo đá đã chém trọng thương một chiến sĩ công an rồi chạy về nhà cố thủ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h trưa nay (7/12), một đối tượng nghi có biểu hiện ngáo đá đã cầm theo dao kiếm ra khu vực nghĩa trang thị trấn Trâu Quỳ đập phá.

Nhận được tin báo của người dân, CA huyện Gia Lâm đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết. Lúc này, đối tượng tỏ thái độ chống đối, dùng dao kiếm chém loạn xạ.

Đối tượng Huân bị CQCA khống chế, bắt giữ. Ảnh: Beatvn

Đối tượng Huân bị CQCA khống chế, bắt giữ. Ảnh: Beatvn

Liên quan tới vụ việc trên, Thượng tá Đinh Văn Tuấn, Phó trưởng công an huyện Gia Lâm cho biết, đối tượng là Nguyễn Đình Huân (32 tuổi, trú tại thị trấn Trâu Quỳ) có biểu hiện ngáo đá, đập phá và liên tục đe dọa lực lượng chức năng. Trong lúc làm nhiệm vụ, một cảnh sát hình sự Công an thị trấn Trâu Quỳ bị đối tượng chém trúng vào vùng bụng gây thương tích và phải nhập viện.

Sau khi đập phá nghĩa trang, Huân tháo chạy về nhà khóa trái cửa để cố thủ. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, CA huyện Gia Lâm đã báo cáo CATP Hà Nội đề nghị phối hợp giải quyết. Đến khoảng 17h30, sau nhiều giờ cố thủ trong nhà lực lượng công an đã khống chế và bắt được đối tượng. Được biết đối tượng Huân chưa có gia đình, từng có 2 tiền án, 3 tiền sự về tội trộm cắp tài sản và sử dụng ma túy.

X.Thắng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/ha-noi-doi-tuong-nghi-ngao-da-dap-pha-nghia-trang-chem-cong-an-20161207203319688.htm