Hà Nội: Điều tra vụ thương binh bị 3 đối tượng côn đồ hành hung

Mặc dù đã được nhân viên công ty và những người đi đường xin tha nhưng 3 đối tượng vẫn tiếp tục hành hung khiến ông Th. bị ngất tại chỗ.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin vào trưa 11/5, ông Hoàng Văn Th. (SN 1959, trú tại khu Ninh Kiều, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội) – người bị 3 đối tượng chặn đầu xe rồi hành hung dã man vào chiều 9/5 cho biết: “Mặc dù đã được các y bác sĩ bệnh viện 103 chăm sóc và điều trị nhưng hiện tại tôi vẫn thấy đau nhức”. Theo quan sát của PV, một bên mắt của ông Th. bị đánh tím bầm, tay phải bị đánh sưng vù.

Ông Th. kể lại, vào khoảng 13h ngày 9/5, ông đang ngồi trên xe ô tô cùng với 2 nhân viên của mình tại công ty Cổ phần Thương binh 19-8, tại đoạn đường quốc lộ 6 rẽ vào đường Chùa Trầm thuộc thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thì bất ngờ có 3 thanh niên điều khiển 2 xe mô tô chặn đầu xe ô tô của ông.

Ông Th. đang được người thân chăm sóc tại bệnh viện 103.

Thấy vậy, ông liền xuống hỏi xem có chuyện gì thì bất ngờ 3 thanh niên xông vào đấm, đá dã man vào đầu, mặt, bụng… Mặc dù đã được nhân viên công ty và những người đi đường xin tha nhưng 3 đối tượng vẫn tiếp tục hành hung khiến ông ngất tại chỗ.

Sau khi thấy nạn nhân nằm gục xuống đất, 3 đối tượng mới bỏ đi. Ông Th. được nhân viên đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 103.

Trả lời câu hỏi của PV, liệu có mâu thuẫn gì 3 đối tượng hay không, ông cho hay: “Tôi và các đối tượng không có mâu thuẫn gì, ngay cả công việc kinh doanh tôi cũng không có”.

Ông cho biết, trong lúc hành hung ông, một đối tượng tự xưng tên mình là Nguyện Nho.

Giấy chứng nhận thương binh của ông Th..

Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình và bản thân ông Th. đã làm đơn gửi đến hội Cựu chiến binh Việt Nam; bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND TP.Hà Nội; Giám đốc Công an TP.Hà Nội; Trưởng Công an huyện Chương Mỹ; Viện trưởng VKSND huyện Chương Mỹ để đề nghị tiến hành điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng có hành vi côn đồ trên.

Theo lời ông Th., chiều 10/5 Công an huyện Chương Mỹ đã cử cán bộ đến lấy lời khai của ông để thụ lý điều tra. Lãnh đạo công an địa phương cũng cho biết, sự việc đang được điều tra một cách minh bạch, không bao che.

Ông Hoàng Văn Th., cựu chiến binh tham gia chiến tranh tại Campuchia, biên giới phía Bắc. Hiện ông đang là thương binh với thương tật hạng 2/4, tỉ lệ 61%.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nguyễn Bắc

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ha-noi-dieu-tra-vu-thuong-binh-bi-3-doi-tuong-con-do-hanh-hung-a325206.html