Hà Nội: Điều tra vụ chém người tại quán bia vì đòi nợ bất thành

Nhiều lần đòi nợ bất thành, hai bên đã xảy ra cự cãi, xô xát. Đỉnh điểm của vụ xô xát, đối tượng đã hung hãn dùng dao chém nạn nhân tử vong.

Theo nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, ngày 24/11 đơn vị này đã tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Vượng (48 tuổi, trú ở phố Yên Lãng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để về điều tra hành vi giết người.

Trước đó, tại quán bia Bình số 99 Lãng Yên, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng đã xảy ra 1 vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Anh T. (64 tuổi, trú ở tổ 15, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng).

Theo điều tra ban đầu được biết, vào khoảng 16h3 ngày 23/11, do thấy anh T. nợ tiền mình đã lâu mà không thấy trả, Vượng gọi điện cho anh T. đòi tiền. Nhưng lúc này thấy anh T. không những không trả tiền mà còn có thái độ coi thường mình nên hai bên mâu thuẫn, chửi bới và thách đố đánh nhau. Tức tối, Vượng lấy 2 con dao chọc tiết lợn do hắn tự làm, dùng khăn bọc lại rồi rồi đi bộ đến quán bia Bình (P. Thanh Lương, Hai Bà Trưng) để tìm anh T..

Tại đây, Vượng thấy nạn nhân đang ngồi uống bia với anh Nguyễn Quang V., lập tức, đối tượng này bỏ dao ra đâm nạn nhân. Tuy nhiên anh T. tránh được và lấy điếu cày vụt lại Vượng rồi bỏ chạy. Vượng đuổi theo, hai bên xô xát bên trong quán bia, Vượng tiếp tục dùng dao đâm anh T. bị thương nặng. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, anh Tiến đã tử vong. Sau khi gây án xong Vượng đã vội vàng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Quán bia nơi xảy ra vụ án mạng.

Ngay khi án mạng xảy ra, người dân đã nhanh chóng báo cáo lên Công an quận Hai Bà Trưng. Nhận được tin báo, Công an quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám nghiệm, điều tra vụ án.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, lấy thông tin từ các nhân chứng, người thân của đối tượng gây án, Công an quận Hai Bà Trưng đã nhanh chóng xác định được nơi ẩn trốn của Bùi Văn Vượng. Sau 5h gây án, Vượng đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Tại cơ quan điều tra, Vượng khai, trước đó anh T. vay của Vượng 52 triệu đồng và hẹn 1 tháng trả. Tuy nhiên, quá thời hạn trả đã lâu nhưng anh T. không trả, Vượng đã điện thoại và gặp anh T. để đòi tiền nhưng anh T. không trả. Do quá bức xúc trước những lời thách thức, coi thường của anh T. nên Vượng đã dùng dao chém nạn nhân tử vong.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

NPV

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ha-noi-doi-no-bat-thanh-lien-chem-chet-nguoi-trong-quan-bia-a307599.html