Hà Nội: Dẹp bãi xe chui lớn nhất bán đảo Linh Đàm, dân náo loạn tìm nơi gửi

Trong nhiều ngày nay, khi chính quyền quận Hoàng Mai (Hà Nội) ra quân dẹp bãi trông giữ xe tự phát lớn nhất khu đô thị Linh Đàm. Với quy mô trên 500 xe gửi/ngày, hàng trăm hộ dân phải tất tả đi tìm chỗ gửi mới.

Bãi xe trái phép này mọc lên giải quyết hàng trăm chỗ đỗ cho cư dân 12 tòa HH Linh Đàm. Ảnh: NĐ

Người dân sống tại các tòa nhà HH KĐT Linh Đàm cho biết, với 12 tòa nhà cao tầng có đến cả vạn dân sinh sống nhưng ngoài một tầng hầm để xe, toàn khu HH không có lấy một điểm đỗ ôtô. Bởi vậy, bãi xe trái phép này mọc lên giải quyết hàng trăm chỗ đỗ cho cư dân 12 tòa HH Linh Đàm. Ảnh: NĐ

Kể từ ngày 14.8, UBND phường Hoàng Liệt đã gửi thông báo tới cư dân các chung cư khu vực quanh bãi xe đề nghị không gửi xe ôtô tại đây. Theo ghi nhận của Lao Động, tới sáng 18.8, bãi xe đã vắng đi trông thấy. Ảnh: TC

Đi sâu vào tìm hiểu, người dân sống tại các tòa nhà HH KĐT Linh Đàm cho biết, với 12 tòa nhà cao tầng có đến cả vạn dân sinh sống nhưng ngoài một tầng hầm để xe, toàn khu HH không có lấy một điểm đỗ ô tô. Bởi vậy, nhiều hộ dân phải gửi xe trên vỉa hè, lòng đường. Ảnh: TC

Cả khu vực bán đảo Linh Đàm, có bãi xe do Cty HUDS quản lý nhưng từ nhiều năm nay, bãi xe này đã chật chỗ, không nhận thêm xe. Ảnh: TC

Đối diện với 12 tòa HH là KĐT Tây nam Linh Đàm, tại đây chỉ có bãi xe duy nhất phải gồng gánh nhu cầu của hàng chục tòa chung cư. Vậy nên, bãi xe này cũng trạng thái quá tải. Ảnh: TC

Cách chung cư HH Linh Đàm không xa, các tòa chung cư KĐT Kim Văn- Kim Lũ lâm vào cảnh tương tự. Tại đây, có 3 bãi xe trái phép mọc lên đáp ứng nhu cầu của gần vạn dân. Ảnh: TC

Thông Chí

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/ha-noi-dep-bai-xe-chui-lon-nhat-ban-dao-linh-dam-dan-nao-loan-tim-noi-gui-550098.ldo