Hà Nội đêm thêm lạnh, ngày hửng nắng nhẹ

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng ngày 26/11, bộ phận không khí lạnh tăng cường tiếp tục tràn vào miền Bắc nước ta khiến nền nhiệt độ xuống thấp, trời rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, những ngày cuối tuần, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa vài nơi. Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì tình trạng trời rét, vùng núi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17°C, vùng núi cao 8-11 độ C.

Khu vực Hà Nội trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18°C, độ ẩm 70%, gió thổi khá lớn. Tuy nhiên, trời có lúc hửng nắng, đưa nhiệt độ lên 21 độ C. Song về đêm, khi mây càng thưa, trời càng lạnh, rét càng đậm, trời càng hanh khô.

Kiểu thời tiết ngày hửng nắng hanh, đêm càng rét sẽ phổ biến cho đến thứ hai tuần sau.

Đến khoảng ngày thứ ba (29/11), một đợt không khí lạnh nữa có khả năng sẽ được tăng cường, kéo dài tình trạng trời rét trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đến cuối tháng 11.

Từ sáng nay, ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh lại mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao từ 2-4m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ: nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét. Độ ẩm từ 60 - 98%, nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, cao nhất từ 20 - 23 độ C. Riêng Điện Biên-Lai Châu 24 - 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, gần sáng và ngày mai gió đông bắc mạnh lên cấp 3, vùng ven biển mạnh cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ, vùng núi 12 - 15 độ C, cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Hà Nội: nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, ngày mai gió đông bắc mạnh lên cấp 2-3, trời rét. Độ ẩm từ 65 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, cao nhất 19 - 22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: nhiều mây, đêm phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời lạnh, phía bắc trời rét. Độ ẩm từ 73 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, cao nhất từ 19 - 22 độ, phía Nam 21 - 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/ha-noi-dem-them-lanh-ngay-hung-nang-nhe