Hà Nội đề xuất lên phương án phục dựng nhà Tổ chùa Sải

Sở VH&TT Hà Nội vừa có văn bản số 3919/VH&TT-QLDT gửi lãnh đạo quận Tây Hồ về khắc phục hậu quả vụ cháy nhà Tổ chùa Tĩnh Lâu .

Theo đó, quận Tây Hồ cần sớm ổn định sinh hoạt của nhà chùa, cũng như các hoạt động liên quan đến sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tại di tích này, đồng thời tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng của vụ cháy đối với toàn bộ các hạng mục kiến trúc trong di tích.

Phần còn lại của nhà thờ Tổ sau đám cháy Ảnh: Ngọc Thành

Đặc biệt, đối với việc khôi phục lại nhà Tổ đã bị thiêu hủy, Sở VH&TT đề nghị tổ chức đo vẽ lại mặt bằng hiện trạng nhà Tổ trên cơ sở hiện trạng, từ đó có phương án hạ giải phần khung nhà còn lại nhằm đảm bảo an toàn.

Đồng thời, quận Tây Hồ cần đề xuất phương án phục hồi nhà Tổ, phục hồi các yếu tố gốc cấu thành di tích (nếu có); mua sắm lại đồ thờ, đồ dùng cần thiết; sửa chữa các hư hại khác (nếu có); xác định nguồn kinh phí và kế hoạch thực hiện.

Trước đó, tối ngày 4/11, chùa Tĩnh Lâu (Chùa Sải) tại quận Tây Hồ đã xảy ra vụ cháy lớn, thiêu hủy phần nhà Tổ với diện tích 270m2.

Cúc Đường
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/xa-hoi/ha-noi-de-xuat-len-phuong-an-phuc-dung-nha-to-chua-sai-n20161109072153729.htm