Hà Nội đề xuất cho đỗ xe ô- tô dưới lòng đường theo ngày chẵn, lẻ

Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa có văn bản đề xuất UBND thành phố Hà Nội cho tổ chức thí điểm việc điểm dừng, đỗ, trông giữ xe ô- tô dưới lòng đường theo ngày chẵn, lẻ.

Theo phương án này, vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu, chủ nhật, cho phép các xe ô-tô dừng, đỗ, bên số nhà chẵn và những ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy đỗ bên số nhà lẻ. Việc này nhằm bảo đảm quyền lợi cho các hộ kinh doanh hai bên đường.

Phương án đề xuất chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, dự kiến triển khai trong tháng 11 tại phố Dã Tượng (quận Hoàn Kiếm).

Giai đoạn 2, dự kiến triển khai từ quý I-2017, sau khi đánh giá rút kinh nghiệm tuyến phố Dã Tượng, sẽ tổ chức tại bốn tuyến phố: Nguyễn Gia Thiều, Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm) và Trần Xuân Soạn, Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng) và mở rộng ra các tuyến phố khác đủ điều kiện trên địa bàn các quận còn lại.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/31173502-ha-noi-de-xuat-cho-do-xe-o-to-duoi-long-duong-theo-ngay-chan-le.html