Hà Nội đề xuất 6 lĩnh vực hợp tác với tỉnh Fukuoka

Sáng 21/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) sang thăm và làm việc tại Hà Nội.

Chuyến thăm của Đoàn đại biểu tỉnh Fukuoka do ông Masayuki Nakao, Chủ tịch Hội đồng tỉnh dẫn đầu, trong khuôn khổ thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh, TP.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) Masayuki Nakao.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) Masayuki Nakao.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thông tin về những thành tựu cũng như mục tiêu, ưu tiên phát triển của Hà Nội trong thời gian tới. Cụ thể, trong năm vừa qua, TP đã chuẩn bị xong chương trình đầu tư công cho giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, với ưu tiên phát triển bền vững, TP đặt mục tiêu quy hoạch hệ thống nước sạch, xử lý rác thải, làm sạch ao hồ trên toàn địa bàn Hà Nội và trồng mới 1 triệu cây xanh, cải tạo cảnh quan môi trường... Bên cạnh đó, Hà Nội cũng chủ trương cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài cũng như DN nội địa.

Chủ tịch UBND TP bày tỏ sự coi trọng mối quan hệ Hà Nội - Fukuoka cũng như Việt Nam - Nhật Bản đang ngày càng mở rộng thông qua những hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác cùng phát triển. Các dự án của Nhật Bản đầu tư vào Hà Nội thời gian qua tiến triển mạnh mẽ và hiệu quả, gây dựng uy tín với người dân Thủ đô và cả nước, bao gồm các dự án tiêu biểu như Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá và Trung tâm Hỗ trợ bệnh nhân ung thư tại Hà Nội.

Nhân chuyến thăm của Đoàn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đề xuất 6 lĩnh vực mà hai tỉnh, thành phố có tiềm năng hợp tác to lớn. Đó là: Thứ nhất, thu hút các DN vừa và nhỏ Nhật Bản sở hữu công nghệ cao đầu tư vào Thủ đô trên nhiều lĩnh vực; Thứ hai, hợp tác xử lý ô nhiễm không khí, ao hồ, rác thải; Thứ ba, tạo điều kiện du lịch hai chiều phát triển; Thứ tư, đề xuất tăng cường chỉ tiêu tu nghiệp sinh của Việt Nam sang Nhật Bản; Thứ năm, hợp tác trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và Thứ sáu, mong muốn tỉnh Fukuoka nói riêng, Nhật Bản nói chung tích cực chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thiết kế, cảnh quan cây xanh đô thị với Thủ đô Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tặng hoa cho Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka.

Cũng tại buổi tiếp, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka đã điểm lại những cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của quan hệ Hà Nội - Fukuoka, đồng thời nhấn mạnh những chương trình hợp tác song phương đã diễn ra thành công, hiệu quả, ngày càng nâng cao về chất và lượng. Về 6 đề xuất hợp tác của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, ông Masayuki Nakao khẳng định sẽ xem xét và làm cầu nối với những nhà đầu tư, nhà chức trách có liên quan, thẩm quyền để tìm kiếm cơ hội hợp tác với Thủ đô Hà Nội.

"Chúng tôi kỳ vọng và tin tưởng mối quan hệ hai bên sẽ tiếp tục duy trì tốt đẹp, mở thêm nhiều cơ hội hợp tác cùng phát triển”, theo Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka.

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Fukuoka do Chủ tịch Hội đồng tỉnh dẫn đầu. Hai bên bày tỏ vui mừng trước những thành tựu hợp tác và khẳng định trên cương vị của mình sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao, tiến tới hợp tác sâu rộng hiệu quả hơn nữa.

Tú Anh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-de-xuat-6-linh-vuc-hop-tac-voi-tinh-fukuoka-273455.html