Hà Nội đặt chỉ tiêu phạt 500 người bán dâm: Quen rồi

Hà Nội không dễ để xử phạt 500 người bán dâm khi hoạt động của các cô gắn chặt chẽ với khách sạn, nhà hàng, thậm chí tồn tại bảo kê.

Xử phạt không dễ

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố năm 2017.

Cụ thể, Hà Nội đặt mục tiêu triệt xóa 200 vụ án liên quan hoạt động mại dâm, xét xử 150 vụ án liên quan đến tệ nạn mại dâm và kiểm tra xử phạt hành chính 500 lượt người bán dâm vi phạm.

Theo kế hoạch, Công an Hà Nội sẽ kiểm tra hành chính 150 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, không để tái hoạt động trở lại đối với 20 tụ điểm mại dâm nơi công cộng, đã triệt xóa từ năm 2009 đến nay.

H. cho rằng Hà Nội không dễ để xử phạt 500 người bán dâm khi hoạt động của các cô gắn chặt chẽ với khách sạn, nhà hàng, thậm chí tồn tại bảo kê. Ảnh: NVCC

H. cho rằng Hà Nội không dễ để xử phạt 500 người bán dâm khi hoạt động của các cô gắn chặt chẽ với khách sạn, nhà hàng, thậm chí tồn tại bảo kê. Ảnh: NVCC

Trao đổi với Đất Việt, Nguyễn Thu H., (25 tuổi), một gái bán dâm hoạt động chủ yếu ở khu vực Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin trên qua báo chí.

Theo H., cô và nhiều bạn làm cùng nghề không mấy ngạc nhiên trước những chỉ đạo trên của thành phố. H. kể, năm nào cũng vậy, cứ vào đợt cao điểm hay dịp cuối năm, công an hay đoàn liên ngành đều tăng cường rà soát hoạt động của các nhà nghỉ cũng như kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm.

“Bọn em đã quá quen với cảnh này rồi. Năm nào cũng vài đợt phải nghỉ ở nhà để tránh bị các cơ quan chức năng bắt giữ. Tuy nhiên làm nghề lâu nên có những quy tắc bất di bất dịch. Em cũng như nhiều cô gái khác đều có những thỏa thuận ngầm với các nhà nghỉ.

Chúng em sống gần đó, khi nào khách có nhu cầu thì nhắn tin địa chỉ nhà nghỉ để khách đến chờ trước. Sau khi vui vẻ với khách xong thì chia lại một phần cho nhà nghỉ theo tỷ lệ đã thống nhất từ trước.

Vì vậy những dịp có đoàn kiểm tra liên ngành hay đợt cao điểm, nhà nghỉ sẽ thông báo để bọn em tự chủ động. Căng quá thì sẽ tạm nghỉ ở nhà vài hôm hoặc tìm địa bàn mới chưa vào đợt kiểm tra để nhắn với khách”, H. kể lại.

Cùng chung tâm trạng Hoàng Thị L. (quê Tuyên Quang), gái bán dâm khu vực Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội than thở: “Đợt này đầu năm vắng khách hơn mà cứ kiểm tra như thế này chắc chẳng còn mấy ai dám tìm đến bọn em để vui vẻ”.

L. cho biết, làm nghề lâu năm nên mọi người tự đoán biết được những đợt nào sẽ có đoàn kiểm tra liên ngành đến kiểm tra. Chẳng hạn như: những ngày đầu năm, dịp cuối năm hay những sự kiện lớn tổ chức ở Hà Nội...

Đánh giá về tính khả thi của đề án trên, L. khẳng định, sẽ không dễ dàng để có thể xử phạt được số lượng lớn trên khi hoạt động của các cô giờ đây gắn chặt chẽ với các khách sạn, nhà hàng, thậm chí có nơi còn tồn tại bảo kê.

“Mỗi năm đều có khoảng 4-5 đợt kiểm tra như thế. Nếu cứ nghỉ ở nhà thì sẽ chết đói. Vì thế chị em bằng cách này hay cách khác đều có cách riêng để liên hệ với khách. Thông thường em sẽ cho khách địa chỉ nhà nghỉ nhưng những dịp kiểm tra gắt gao em sẽ yêu cầu họ tìm nơi an toàn rồi mới đến. Nhiều người còn không ngần ngại nhắn địa chỉ phòng trọ để bọn em tìm đến”, L. cho hay.

Vì sao Hà Nội đặt chỉ tiêu phạt 500 người bán dâm?

Mong mỏi được xã hội công nhận

Dù khẳng định, chủ trương của thành phố không hề sai nhưng trong chừng mực nào đó H. thấy chưa thật sự công bằng với những người hành nghề như cô.

H. thừa nhận, hiện nay mại dâm chưa phải là một nghề nên nhiều người còn có cái nhìn thiếu thiện cảm, khinh bỉ đối với các cô. Tuy nhiên, nhu cầu vui vẻ của các đấng mày râu vẫn rất lớn. Vì vậy nếu chỉ chăm chăm xử phạt các cô mà bỏ qua đối tượng mua dâm thì chưa khách quan.

“Người ta nói có cầu thì mới có cung. Bọn em cũng phục vụ nhiều đối tượng khác nhau. Từ công nhân lao động đến những người vợ mất, xa gia đình. Nếu nói bọn em đi phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác thì không đúng. Nếu em không phục vụ thì họ sẽ tìm đến những cô gái khác, thậm chí ngoại tình.

Do đó em nghĩ,thay vì xử phạt bọn em, các tổ chức xã hội hay bản thân các bà vợ nên động viên chồng mình để tránh xa các thói quen, sở thích trên”, H. nói.

Cùng đưa ý kiến, Hoàng Thị L. mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước có cái nhìn thoáng hơn đối với loại hình kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, trong đó có mại dâm.

Theo L., đã có nhiều nhà quản lý đưa ra ý tưởng trên và các quy định để quản lý hoạt động này. Tuy nhiên đến thời điểm này, dư luận vẫn còn nhiều tranh luận trái chiều. L. tin tưởng, nếu được áp dụng thì những người làm nghề như cô sẽ không phải trốn tránh cơ quan chức năng như thời gian vừa qua nữa.

“Chúng em sẵn sàng đóng thuế theo quy định để được hoạt động hợp pháp. Như thế chị em không phải lẩn trốn hay móc nối với các nhà nghỉ nữa. Tuy nhiên mong mỏi là thế nhưng em nghĩ để có thể được công nhận chắc cũng phải mất thêm một thời gian nữa”, L. trải lòng.

"Tôi thấy buồn cười"

Cũng liên quan đến kế hoạch xử phạt hành chính 500 lượt người bán dâm của TP. Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Lập - Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội Bộ LĐ-TB&XH nói với Tuổi trẻ: ''Tôi thấy buồn cười với chỉ tiêu đó''.

Ông Lập cho biết, ông chưa được thấy văn bản, cũng chưa hề được báo cáo về việc Hà Nội đặt chỉ tiêu xử phạt số lượt người mại dâm vi phạm nên ông chưa thể trả lời.

Thiện Lương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/te-nan-xa-hoi/ha-noi-dat-chi-tieu-phat-500-nguoi-ban-dam-quen-roi-3329502/