Hà Nội: Đạp xe trên đường cháu bé bị tôn cứa vào cổ tử vong

Một cháu bé khoảng 9 tuổi, đạp xe đạp trên đường đã tông vào xe xích lô chở tôn trên đường, khiến nạn nhân bị tôn cứa vào cổ tử vong.

Sự việc thương tâm trên xảy ra 14h15 chiều 23/9, trước cửa nhà số 66 đường Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) một cháu bé bị tử vong do tôn cứa vào cổ.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo một số nhân chứng ở hiện trường cho biết, khoảng vào thời gian trên một chiếc xích lô chở mái tôn đang lưu thông trên phố Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Bất chợt, một cháu bé (khoảng 8 -9 tuổi) đi xe đạp từ phía sau lao đến.

Do đạp xe rất nhanh, thiếu quan sát đã lao thẳng vào phần mái tôn thò ra trên chiếc xích lô. Sau cú va chạm, cháu bé bị phần mái tôn thò ra cứa vào cổ chảy rất nhiều máu.

Ngay lập tức, người dân địa phương cùng người nhà cháu bé đã đưa cháu vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Ghi nhận tại Bệnh viện Bạch Mai vào 15h30, một bác sĩ ở khoa Cấp cứu bệnh viện cho biết, do vết thương quá nặng, mất máu nhiều, cháu bé đã tử vong.

Nhận được tin báo, chỉ ít phút sau lực lương chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân làm rõ sự việc.

Hiện nguyên nhận vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ha-noi-dap-xe-tren-duong-chau-be-bi-ton-cua-vao-co-tu-vong-d25002.html