Hà Nội: Đảm bảo an toàn cho kỳ thi THPT Quốc gia 2016

Nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi THPT Quốc gia 2016, Công an TP. Hà Nội đã triển khai kế hoạch tới từng quận, huyện, bố trí lực lượng tại các điểm thi và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh tham dự.

Theo tìm hiểu của PV, ngay từ đầu tháng 6, Công an TP. Hà Nội đã có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho công an các quận, huyện và các đơn vị nghiệp vụ. Theo đó, trong mỗi khâu bảo vệ đều bố trí lực lượng từ 2- 4 cán bộ chiến sỹ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo có mặt 24/24 giờ tại các Hội đồng thi. Đối với khâu bảo mật an toàn tuyệt đối đề thi tới 104 điểm thi, Công an TP đã chủ động các phương án, bố trí lực lượng từ giám sát công tác in sao đề thi và huy động các xe chuyên dụng vận chuyển đề thi, bài thi.

Bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm thi THPT quốc gia được coi là một trong những đầu việc quan trọng nhất. Xác định rõ trách nhiệm này, Công an TP Hà Nội đã có kế hoạch gửi đến các đơn vị liên quan và cụm trưởng các cụm thi trên địa bàn những nội dung công việc cần phối hợp để bảo đảm an ninh trật tự. Các phương án bảo đảm an toàn vòng trong, vòng ngoài tại các điểm thi cũng đã được ban hành nhằm hạn chế thấp nhất những sự cố nảy sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi. Các phòng thi sát nhà dân, gần đường giao thông được tăng cường lực lượng bảo vệ.

Theo ghi nhận của PV, ngay từ sáng sớm ngày 1-7 (ngày thi đầu tiên của kỳ thi) tại một số điểm thi tại Hà Nội, lực lượng CA đã có mặt từ rất sớm để phân luồng giao thông, sắp xếp và hướng dẫn người nhà đưa thí sinh đi thi để xe đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến việc đi lại, tạo sự thông thoáng trước cổng các trường diễn ra kỳ thi, nhằm đảm bảo an ninh trật tự tốt nhất cho kỳ thi. Lực lượng CA nhiệt tình hướng dẫn và giải quyết những thắc mắc của thí sinh và người nhà theo đúng thẩm quyền.

Có mặt tại điểm thi Học viện Ngân hàng và Trường ĐH Công Đoàn, 6h sáng, PV đã thấy những cán bộ, chiến sĩ CAP Quang Trung có mặt ở đó để phân luồng giao thông và nhiệt tình hướng dẫn thí sinh vào trường và người nhà để xe đúng quy định nhằm đảm bảo tốt nhất an ninh trật tự bên ngoài cổng trường. Bên trong, các lực lượng CAP liên tục đi tuần tra để có thể kịp thời xử lý những tình huống phát sinh trước giờ làm bài thi đầu tiên và trong suốt thời gian thí sinh làm bài.

Cán bộ CAP Quang Trung làm nhiệm vụ tại điểm thi Học Viện Ngân hàng.

Lực lượng làm nhiệm vụ đang giải quyết thắc mắc của nam thanh niên trước cổng trường.

Cán bộ chiến sĩ CAP Quang Trung làm nhiệm vụ tại điểm thi ĐH Công đoàn.

Tại điểm trường Nguyễn Trãi, Công an phường Giảng Võ đã bố trí lực lượng vòng trong, vòng ngoài từ sáng sớm nhằm bảo đảm an toàn cho kỳ thi. Khi PV có mặt tại điểm thi này, mặc dù trời nắng, oi nóng nhưng các cán bộ chiến sĩ CAP tập trung cao độ làm việc.

CAP giảng Võ làm nhiệm vị trước cổng trường THPT Nguyễn Trãi, quận Ba Đình.

Theo tìm hiểu của PV, để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông trong thời gian trước và trong khi diễn ra Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016, thực hiện chỉ đạo cấp trên, CAP Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm) đã xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối tại các điểm thi. Tổ chức rà soát, nắm bắt tình hình trên địa bàn, phát hiện và đề xuất xử lý nghiêm các hành vi gây rối trật tự, đưa đề thi ra ngoài, đưa bài giảng vào phòng thi.

Có mặt tại điểm thi Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội, sáng sớm ngày 1-7, PV ghi nhận, trước cổng trường người nhà và thí sinh rất đông, do đó lực lượng công an phường Phúc Diễn đã phải căng mình giải quyết ùn tắc, tạo thuận lợi cho thí sinh dễ dàng vào bên trong trường tham gia thi, bố trí cán bộ chiến sỹ hướng dẫn người nhà thí sinh không tập trung trước cổng trường và để xe đúng quy định, đảm bảo an ninh trật tự khu vực cổng trường và xung quanh trường, giải tỏa ùn tắc giao thông, phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự.

CAP phường Phúc Diễn phân luồng giao thông trước điểm thi Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội.

“Với sự có mặt từ sáng sớm, công với việc bố trí lực lượng khoa học và nghiêm túc. Chúng tôi và các thí sinh rất mừng vì luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ, chiến sĩ CAP Phúc Diễn. Sự có mặt của các đồng chí không chỉ đảm bảo tình hình an ninh trật tự, giải quyết các vấn đề phát sinh sẽ đảm bảo cho kỳ thi sẽ diễn ra an toàn mà còn mang lại sự yên tâm cho người nhà và các thí sinh”, bà Hồng Hà – người nhà của một thí sinh tại điểm thi trường… cho biết.

Thế Vinh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/giao-thong-do-thi/ha-noi-dam-bao-an-toan-cho-ky-thi-thpt-quoc-gia-2016-113764