​ Hà Nội: Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức

Tiếp tục chương trình công tác, chiều 29-9, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5, đã tiếp xúc cử tri tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5, gồm Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP; ông Đỗ Đức Hồng Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Quốc hội; bà Bùi Huyền Mai, Đại biểu chuyên trách- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5, ông Đỗ Đức Hồng Hà đã báo cáo tóm tắt nội dung dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2- Quốc hội khóa XIV. Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung giải đáp vấn đề quan tâm của cử tri huyện Hoài Đức.

Giải đáp thắc mắc của cử tri về vấn đề nhiều hộ gia đình bị thu hồi đất đã lâu nhưng chưa được giải quyết chính sách thỏa đáng, đại biểu Đào Thanh Hải cho biết, đến nay UBND huyện Hoài Đức đã xem xong toàn bộ số hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp thuộc diện được hưởng chính sách đất dịch vụ là 13.610 hộ dân, trong đó có 12. 344 hộ đủ điều kiện được hưởng chính sách đất dich vụ. UBND huyện đã thẩm định xét duyệt và thông báo đến từng hộ đủ điều kiện là 11.505 với diện tích đất 85,2ha.

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội , đơn vị bầu cử số 5, tổ chức tiếp xúc cử tri tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức

Ngày 22-8-2016, UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo các sở ban ngành liên quan xem xét, rà soát cụ thể, hướng dẫn tháo gỡ tồn tại liên quan đến công tác giao đất dịch vụ trên địa bàn huyện Hoài Đức. Trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền phải tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND thành phố chỉ đạo giải quyết.

Cử tri Nguyễn Sỹ Kiên, xã Vân Côn phát biểu kiến nghị về việc bảo tồn di tích lịch sử trên địa bàn. Cử tri cho biết hiện địa bàn huyện Hoài Đức có 18 di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, trong đó có 6 di tích được xếp hạng di tích quốc gia. Tuy nhiên, nhiều di tích, kiến trúc đã bị xuống cấp, chưa có biện pháp duy tu bảo quản hợp lý. Vì vậy, cử tri kiến nghị với thành phố đầu tư kinh phí để tu bổ, tôn tạo bảo vệ di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn.

Cử tri Vũ Văn Hải (xã Vân Côn) đề xuất các đại biểu chuyển ý kiến đến cơ quan có thẩm quyền quan tâm hơn nữa đến môi trường, thủy lợi tại đia bàn. Cử tri Hải ví von, trước đây dòng sông Đáy nên thơ thì giờ đây đã không còn được như vậy. Dòng sông ô nhiễm, lòng sông bị thu hẹp, và bốc mùi khó chịu. Do đó, cử tri mong muốn đại biểu Quốc hội chuyển đến cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu dự án cải tạo, nạo vét để dòng sông Đáy, đảm bảo tốt nhiệm vụ điều hòa, tiêu thoát nước thủy lợi phục vụ bà con địa phương tăng gia sản xuất.

Những vấn đề cử tri nêu, thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện, đã được ông Nguyễn Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức trao đổi, giải đáp với cử tri.

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5, Đại tá Đào Thanh Hải đánh giá cao ý kiến của các cử tri, xin tiếp thu và sẽ chuyển ý kiến tâm huyết của cử tri tới Quốc hội, các cơ quan chức năng; đồng thời đôn đốc, giám sát việc giải quyết, thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/ha-noi-dai-bieu-quoc-hoi-tiep-xuc-cu-tri-tai-xa-van-con-huyen-hoai-duc/702797.antd