Hà Nội: Cướp giật 1,5 triệu đồng, phi xuống sông trốn chạy

Cướp giật được chiếc điện thoại di động của tài xế taxi, Quân liên lạc yêu cầu nạn nhân phải chuộc 2 triệu đồng.

Khoảng 10h sáng nay 7-12, tổ công tác CAP Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, trong quá trình làm nhiệm vụ trên đường Đặng Xuân Bảng, nghe tiếng hô hoán “cướp”, đã lập tức triển khai đội hình, phối hợp cùng nhân dân chặn bắt 1 đối tượng nam giới đang lao xuống sông Lừ tìm cách thoát thân.

Đối tượng cướp giật buộc phải bò lên bờ

Sau chừng 15 phút lòng vòng, biết không thể trốn thoát, đối tượng buộc phải leo lên bờ và bị lực lượng Công an cùng người dân khống chế bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai danh tính là Lê Hồng Quân (SN 1994), trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai. Người này có 2 tiền án về tội Cướp giật và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo lời khai ban đầu của Quân, khoảng 1h sáng cùng ngày, anh ta thuê xe taxi đi lòng vòng, rồi mượn điện thoại di động của tài xế, nói gọi cho bạn. Lợi dụng sơ hở của tài xế taxi, Quân cầm điện thoại bỏ chạy.

Vài tiếng sau, tài xế taxi liên lạc và Quân chấp thuận cho chuộc điện thoại với giá 2 triệu đồng; địa điểm hẹn gặp là đường Đặng Xuân Bảng, phường Đại Kim. Khi gặp nhau, tài xế taxi vừa đưa ra 1,5 triệu đồng, đã bị đối tượng Quân giật, bỏ chạy.

CAP Đại Kim đã lập hồ sơ, chuyển đối tượng đến CQĐT CAQ Hoàng Mai để điều tra, xử lý.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/ha-noi-cuop-giat-15-trieu-dong-phi-xuong-song-tron-chay/711336.antd