Hà Nội: CSGT khống chế, bắt quả tang đối tượng vận chuyển ma túy

Bị CSGT yêu cầu dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm, đối tượng mở cốp ôm theo túi xách chứa đầy ma túy đá "bỏ của chạy lấy người".

Đội CGST số 4 (Công an TP Hà Nội) cho biết, khoảng 7h30 ngày 18/10, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 4 làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy mang biển kiểm soát 29V3 - 7299, không đội mũ bảo hiểm , có nhiều dấu hiệu nghi vấn, nên yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Ngay khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe, nam thanh niên này liền mở cốp chiếc xe máy, lấy vội một bọc lớn ni lon màu trắng và sau đó bỏ chạy về phía cổng Bệnh viện Thanh Nhàn. Tuy nhiên, khi nam thanh niên này mới bỏ chạy được một quãng, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đã khẩn trương triển khai đội hình khống chế, vây bắt.

Đối tượng đã bị tổ công tác bắt giữ và đưa về cơ quan công an

Khám xét tại chỗ, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 4 phát hiện, thu giữ 2 túi nilon lớn chứa ma túy dạng đá. Ngay sau đó, nam thanh niên được đưa về trụ sở công an. Nam thanh niên này là Nguyễn Duy Phương (36 tuổi, ngụ ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).

Sáng 19/10, Đội Cảnh sát giao thông số 4 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đã bàn giao Nguyễn Duy Phương và chiếc xe Yamaha BKS 29V3 - 7299 cho Công an phường Thanh Nhàn (Công an quận Hai Bà Trưng, Công an thành phố Hà Nội) để tiếp tục điều tra làm rõ theo đúng thẩm quyền.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/ha-noi-csgt-khong-che-bat-qua-tang-doi-tuong-van-chuyen-ma-tuy-20161019174849947.htm