Hà Nội: Công bố 3 số điện thoại đường dây nóng ngành y tế

(ĐSPL) - Sở Y tế Hà Nội vừa công bố 3 số điện thoại đường dây nóng nhằm tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân liên quan đến ngành y tế thủ đô.

Thông tin trên Báo Tổ Quốc cho biết 3 số điện thoại đường dây nóng cụ thể như sau:

Số máy 04.39985765 tiếp nhận thông tin phản ánh chung về các lĩnh vực của ngành y tế;

Số máy 04. 37343622 giải thích các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của Sở Y tế.

Số điện thoại 04.39902390 tiếp nhận phản ánh của người dân về hoạt động của bộ phận một cửa.

Người dân có thể phản ánh về tinh thần, thái độ của cán bộ thực thi công vụ

Người dân có thể phản ánh về tinh thần, thái độ của cán bộ thực thi công vụ

TS Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, qua đối thoại trực tiếp, qua thư góp ý, qua đường dây nóng, lãnh đạo Sở Y tế mong nhận được những ý kiến phản ánh về tinh thần, thái độ của cán bộ thực thi công vụ để Sở Y tế xử lý các cán bộ gây khó khăn, yêu sách với người dân trong giải quyết công việc.

Theo giám đốc sở Y tế Hà Nội thì Mục đích cao nhất là xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân, vì người dân. Ngược lại, về phía tổ chức, cá nhân người hành nghề cũng phải hoạt động đúng quy định của pháp luật khi được Sở Y tế Hà Nội cấp phép.

Theo Báo Thanh Tra, Thống kê của Sở Y tế Hà Nội cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2016, Sở Y tế đã cấp 19.128 chứng chỉ hành nghề cho người hành nghề trong và ngoài công lập; cấp 2.931 giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập, trong đó có 145 giấy phép cho phòng khám đa khoa, 2.221 phòng khám chuyên khoa và cơ sở dịch vụ y tế, 565 phòng chẩn trị y học cổ truyền. Trong lĩnh vực dược, 6 tháng đầu năm nay, Sở Y tế Hà Nội đã cấp 7.156 chứng chỉ hành nghề dược, 6.408 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc bao gồm 3.068 nhà thuốc và 2.115 quầy thuốc.

Hoàng Hà (Tổng hợp)

Nguồn: Người Đưa Tin

Xem thêm: [mecloud]nHpvWBFcKM[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ha-noi-cong-bo-3-so-dien-thoai-duong-day-nong-nganh-y-te-a155073.html