Hà Nội: Công an "sốc" khi bị phụ nữ say rượu đánh chửi

Nhận được tin có người say rượu quậy phá trong quán, công an đến giải quyết nhưng hai người phụ nữ có hành vi chống đối, đánh chửi công an.

Theo tin tức mới nhất, ngày 30/9, TAND quận Ba Đình (Hà Nội) mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Hồ Thị Diệu Huyền (SN 1975, ở Hà Đông, Hà Nội) 15 tháng tù, Bùi Thúy Nga (SN 1964, ở Ngô Quyền, Hải Phòng) 8 tháng tù cùng về tội chống người thi hành công vụ.

Các bị cáo tại tòa. Ành báo Tiền phong.

Theo cáo trạng, chiều 26/7/2015, Huyền và Nga cùng một nhóm người tới uống rượu tại một quán trên phố Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội). Rạng sáng hôm sau, cả hai say rượu , đập vỡ chai rượu của quán buộc chủ quán phải báo cáo Công an phường Kim Mã, báo Tiền phong đưa tin.

Ông Phạm Tuấn Tú, Phó trưởng Công an phường cùng một số cán bộ, chiến sĩ tới nơi đã khuyên giải hai người nhưng bị chống đối . Dù được giải thích yêu cầu mọi người về trụ sở nhưng họ không chấp hành đồng thời có lời lẽ chửi bới đe dọa tổ công tác. Công an phường phải dùng biện pháp trấn áp.

Theo báo VOV, bị khống chế nhưng Huyền vẫn văng lời chửi bới dùng điện thoại đập vào đầu, cắn vào tay công an. Còn Nga thì cào cấu một đồng chí công an khác.

Trước tình hình, công an phường đã yêu cầu tăng cường lực lượng 113 đến hỗ trợ và đưa Huyền về trụ sở. Còn Nga lợi dụng sơ hở đã bỏ trốn. Tại trụ sở công an, Huyền tiếp tục văng lời chửi bới, đồng thời nhổ nước bọt vào mặt công an.

Tài liệu tố tụng cho biết, do nhận thức hành vi không sai trái nên khi bị yêu cầu về trụ sở công an nên đã có hành động chống đối. Ngoài ra Huyền còn khai quá trình đưa về trụ sở bị mất một ví có giấy tùy thân và hơn 80 triệu đồng.

Tại tòa, hai bị cáo khai nhận hành vi phạm tội và xin được giảm nhẹ hình phạt. Chiếc túi bị cáo khai bị mất, cơ quan tố tụng không xác định được việc mất tài sản nên không có căn cứ xử lý.

Dã Quỳ (T/H)

Dã Quỳ (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/ha-noi-cong-an-soc-khi-bi-phu-nu-say-ruou-danh-chui-d81071.html