Hà Nội: Công an bắn hạ "trâu điên" húc chết người

(GDVN) - Công an huyện Phú Xuyên xác nhận thông tin, đã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện dùng súng bắn chết con trâu tại địa bàn xã Phúc Tiến.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 26/7, tại đường 428 thuộc địa phận thôn An Khoái, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, Hà Nội xảy ra vụ trâu điên húc chết người. Nạn nhân là bà Vũ Thị Thắm (SN 1951, ở Cổ Trai, Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội) đang đứng ở trước cửa nhà con trai tên là Nguyễn Văn Ngọc thì bị một con trâu đen (đực) không rõ của ai, đang chạy trên đường 428 húc vào.

Công an huyện Phú Xuyên đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Xuyên, Công an xã Phúc Tiến dùng súng bắn chết con trâu điên

Bà Thắm ngã mạnh xuống đấy. Nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai. Sau đó, con trâu húc tiếp làm bị thương 2 người là: Vũ Thị Tiệp (SN 1949) và Lương Thị Loan (SN 1992). Cả hai đều ở Khả Liễu, Phúc Tiến, Phú Xuyên.

Công an huyện Phú Xuyên đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Xuyên, Công an xã Phúc Tiến dùng súng bắn chết con trâu tại địa bàn xã Phúc Tiến. Phòng Nông nghiệp và Phòng Thú y huyện Phú Xuyên đã tiêu hủy con trâu.

Cơ quan điều tra Công huyện Phú Xuyên đã tiến hành khám nghiệm tử thi bà Vũ Thị Thắm và bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục của địa phương.

Ngày 17/6, một con trâu điên cũng bị bắn hạ sau khi làm loạn đường phố ở Long Xuyên (An Giang), húc 6 người bị thương.

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/xa-hoi/ha-noi-cong-an-ban-ha-trau-dien-huc-chet-nguoi/199575.gd