Hà Nội: Cơ sở mầm non Vietkids không phép vẫn ngang nhiên hoạt động?

Chưa được cấp phép nhưng cơ sở mầm non Vietkids tại khu đô thị Nam An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) vẫn ngang nhiên hoạt động, tuyển sinh trong thời gian vừa qua.

Trong những năm gần đây, các vấn đề có liên quan tới vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như bạo hành học đường, đặc biệt là đối với lứa trẻ mầm non luôn thu hút được sự quan tâm lớn từ bậc phụ huynh cho tới dư luận.

Nhìn lại các sự cố đáng tiếc đã xảy ra như giáo viên dùng ghim giấy chích vào chân học sinh tại trường Tuổi Thần Tiên cơ sở 2 (Khu đô thị Đại Thanh - Hà Nội) ... có một điểm dễ nhận thấy những vụ việc dạng này thường bắt nguồn tại các cơ sở mầm non không phép.

Mầm non Vietkids không phép vẫn ngang nhiên hoạt động.

Hiện nay, tại các khu đô thị tập trung đông dân cư trên địa bàn TP Hà Nội, tình trạng cơ sở mầm non không phép ngang nhiên hoạt động đang diễn ra rất phổ biến. Nguyên nhân chính giúp cho các cơ sở "chui" dạng này có thể tồn tại là do lượng học sinh quá lớn, vượt quá nhu cầu của trường công và thậm chí là cả các cơ sở mầm non có phép.

Quan trọng không kém cũng xuất phát từ việc quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương, thiếu giám sát thường xuyên, qua đó tạo điều kiện cho các cơ sở không phép công khai tuyển sinh và dạy học, mặc cho những hệ quả tiêu cực mà những nơi này có thể mang lại.

Được biết, cơ sở mầm non Vietkids có địa chỉ tại tầng 1, tòa nhà 18T2, Khu đô thị Nam An Khánh (Hoài Đức - Hà Nội) là một trong những địa điểm như vậy. Mặc dù chưa được cấp phép hoạt động nhưng cơ sở này vẫn ngang nhiên tuyển sinh cũng như tổ chức hoạt động dạy và học.

Theo tìm hiểu, cơ sở mầm non nói trên là địa điểm mới được mở của hệ thống mầm non Vietkids khá nổi tiếng tại TP Hà Nội. Cơ sở này đã bắt đầu tuyển sinh từ 2/2/2017 và nhập học từ 6/2/2017 đối với các bé có độ tuổi từ 12 tháng đến 5 tuổi.

Mức học phí là từ 1,6 triệu đồng - 1,8 triệu đồng mỗi tháng, đó là chưa kể tới tiền ăn cũng như các khoản chi khác từ hoạt động dã ngoại tháng, học tiếng anh, âm nhạc ... Đến hiện tại, cơ sở đã có khoảng 20 học sinh.

Trong vai một phụ huynh đi tìm chỗ học mầm non cho con, phóng viên được người phục trách tại cơ sở Vietkids cho biết địa điểm này đã nhận học sinh từ vài tuần trở lại đây, đồng thời khi vào học cũng cần đóng luôn số học phí hàng tháng theo quy định.

Khi thắc mắc tới việc cơ sở này có được cấp phép hoạt động theo đúng quy định không? Người phụ trách tại đây khẳng định chắc chắn là đã có đầy đủ giấy phép dạy học mầm non.

Tuy nhiên, khi đặt câu hỏi tương tự đối với lãnh đạo xã An Khánh, câu trả lời mà phóng viên nhận được là hoàn toàn ngược lại. Ông Nguyễn Đăng Lợi, Phó Chủ tịch phụ trách mảng văn hóa - xã hội khẳng định, cơ sở mầm non Vietkids tại khu đô thị Nam An Khánh vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ và ở thời điểm này không được phép tuyển sinh.

Trước những hình ảnh và thông tin được phóng viên cung cấp về thực trạng cơ sở mầm non Vietkids vẫn ngang nhiên tuyển sinh dù chưa được phép, ông Lợi cho biết sẽ cho cán bộ xuống kiểm tra, nếu đúng sự thật sẽ đình chỉ hoạt động của địa điểm này.

Ngoài cơ sở Vietkids mặc dù không phép nhưng vẫn thực hiện tuyển sinh, phóng viên cũng ghi nhận được khoảng 5 - 6 địa điểm khác thuộc địa bàn xã An Khánh cũng trong tình trạng tương tự.

Như vậy, vai trò quản lý của chính quyền xã An Khánh có thực sự sâu sát và hiệu quả? Hay lại như một số địa phương khác, sau khi sự cố xảy ra với học sinh, lúc đó mới lục lại giấy tờ và phát hiện ra rằng cơ sở dạy học chưa được cấp phép?

Chắc chắn đã đến lúc UBND xã An Khánh cần siết chặt lại hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non đang tồn tại trên địa bàn. Đặc biệt là cần mạnh tay đình chỉ hoạt động với những cơ sở không phép nhằm quản lý hiệu quả hơn cũng như giảm thiểu được các hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra trong tương lai.

Vào đầu tháng 2/2017 vừa qua, sau vụ cô giáo mầm non Sen Vàng (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đánh trẻ bằng dép, bên cạnh yêu cầu làm rõ thông tin sự việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đã yêu cầu Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức rút kinh nghiệm về công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, đồng thời rà soát việc quản lý, cấp phép hoạt động các cơ sở, các nhóm lớp độc lập tư thục.

Thanh Long

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/ha-noi-co-so-mam-non-vietkids-khong-phep-van-ngang-nhien-hoat-dong_n19407.html