Hà Nội chiều 30 Tết: Xếp hàng cắt tóc, rửa xe, mua xôi, gà cúng Tất niên

Hà Nội ngày cuối cùng của năm Bính Thân, đường phố đã thưa thớt người, nhưng chợ, quán cafe, hiệu cắt tóc, tiệm rửa xe thì chật kín, giá cả tăng lên nhưng ai cũng vui vẻ trả tiền để có đồ mới.

Ở tại khu vực ngoài phố cổ, giao thông đi lại dễ dàng. Các chợ vào ngày 30 không mấy nhộn nhịp như mọi năm, rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa nghỉ Tết sớm.

Xôi, bánh chưng, giò chả đắt khách trong ngày 30 Tết

Trầu cau, quả trứng gà cũng được nhiều người lựa chọn đề bày lên bàn thờ gia tiên

Khu vực phố cổ đông nghẹt người

Trong khi đó, những shop hàng thời trang vẫn mở cửa để xả hàng cuối năm, có nơi giảm giá đến 70% nên người dân xếp hàng mua khá đông.

Cửa hàng thời trang giảm giá thu hút nhiều người tới mua sắm cho ngày cuối năm Bính Thân

Chợ phố cổ nhộn nhịp hơn ngày thường với các mặt hàng Tết, gà cúng có giá 250-300.000 đồng/con.

Giá mặt hàng nhu yếu phẩm tăng giá nhẹ, xôi giá 30-50.000 đồng/ đĩa, cafe cũng tăng lên giá 35-40.000 đồng/ly.

Bên cạnh đó, các cửa hàng rửa xe máy, ô tô ngày 30 Tết xếp hàng chờ đợi. Giá rửa xe tăng gấp 3, gấp 4 lần ngày thường. Xe máy rửa giá 30.000 đồng/xe, ôtô từ 100-200.000 đồng/xe.

Trái với cảnh đông đúc ở phố cổ và các khu chợ, đường phố Hà Nội vào ngày 30 Tết thông thoáng, vắng vẻ.

Đường phố lác đác xe đi lại, vô cùng thông thoáng.

Bài và ảnh: Bảo Hòa / Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/ha-noi-chieu-30-tet-xep-hang-cat-toc-rua-xe-mua-xoi-ga-cung-tat-nien-20170127140105921.chn