Hà Nội: Cháy nhà 5 tầng ở thị trấn Xuân Mai, hai người thiệt mạng

Khoảng 1 giờ sáng 25/9, một vụ cháy đã xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng kinh doanh lốp, sửa chữa ô tô ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, do ông Trần Văn Nam làm chủ.

Theo một số người dân tại hiện trường thông tin, đám cháy bùng phát từ tầng 1 của ngôi nhà, sau đó lan thành ngọn lửa lớn. Những cột khói đen bốc ra từ các ô thoáng của ngôi nhà khiến người dân xung quanh ngột ngạt vì mùi cao su cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã điều hàng chục xe chữa cháy đến cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng Công an huyện Chương Mỹ và người dân cũng có mặt hỗ trợ lực lượng cứu hỏa. Vợ chồng chủ nhà cùng hai người con trai và bà nội, bà ngoại đã chạy ra phía sau nhà rồi phá cửa nhảy xuống đất. Do phía dưới là ruộng nên mọi người đã thoát nạn.

Ngọn lửa bắt đầu từ tầng 1, bùng phát nhanh rồi bao trùm cả ngôi nhà

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC số 9 (thuộc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội) đơn vị phụ trách địa bàn cho biết đã nhanh chóng điều phương tiện và CBCS đến hiện trường dập lửa, cứu nạn.

Hàng chục xe chữa cháy gồm xe thang, xe chữa cháy vòi vươn đã được điều đến phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ. Cùng lúc đó lực lượng Công an huyện Chương Mỹ và người dân cũng có mặt hỗ trợ lực lượng cứu hỏa.

Xác định trong nhà có nhiều người, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận và đưa được 7 người trong số 9 người cùng một gia đình ra khỏi đám cháy. Hai nạn nhân mắc kẹt tại điểm lửa bao trùm không có lối thoát nên đã bị tử vong.

Theo chỉ huy lực lượng cứu nạn thuộc Phòng Cảnh sát PCCC số 9, hiện trường là ngôi nhà 5 tầng rộng khoảng 70m2, toàn bộ tầng 1 của ngôi nhà dùng chứa đựng lốp ô tô và các loại hóa chất dễ cháy, nên ngọn lửa đã bùng phát lớn tạo khói đen đặc gây khó khăn cho việc cứu nạn, chữa cháy.

7 xe chữa cháy phun nước liên tục gần 1 tiếng đồng hồ đã khống chế được ngọn lửa, tuy nhiên, đến khoảng 7h sáng cùng ngày lực lượng chữa cháy vẫn đang phá kho xưởng để lốp xe ô tô dưới tầng 1, tiếp tục chữa cháy bởi các vật dụng, nguyên liệu bằng cao su chứa trong đó có dấu hiệu bùng phát trở lại.

Công an huyện Chương Mỹ xác nhận, hiện có 2 người thiệt mạng do ngạt khói đều là nữ và là con của chủ nhà. Hai bé gái ngủ ở tầng 4 không chạy kịp đã bị tử vong. Trong đó, một bé gái sinh năm 2003 và bé gái sinh năm 2006. Thi thể hai cháu đã được đưa ra khỏi hiện trường lúc 5 giờ sáng nay.
Công an đang phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Đạt Lê

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chay-lon-tai-thi-tran-xuan-mai-hai-nguoi-thiet-mang-298878.html