Hà Nội: Chấn chỉnh hoạt động lễ hội đầu xuân

TP - Đó là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tại buổi làm việc đầu năm (8-2), giữa thường trực Thành ủy với các sở ngành về công tác phục vụ Tết Tân Mão và triển khai nhiệm vụ sắp tới. Cầu khấn cho một năm mới yên lành, may mắn.

> Năm vạn người trẩy hội > Năm vạn người trẩy hội Ông Phạm Quang Nghị cho rằng, nhiều lễ hội lớn của thành phố vẫn còn tổ chức lộn xộn, quản lý chưa chặt chẽ, để xảy ra tình trạng chặt chém, ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông… “Hà Nội có nhiều lễ hội nhất, quy mô nhất, kéo dài nhất tuy nhiên công tác quản lý, tổ chức lễ hội chưa chuyển biến tốt bằng những tỉnh khác. Chính vì vậy, trong mùa lễ hội năm nay các liên ngành của thành phố cần phải tập trung quản lý, tổ chức, chỉnh trang, giám sát chặt chẽ các lễ hội trên địa bàn, tạo chuyển biến hơn những năm trước”- Ông Nghị nói. Theo Phó Chủ tịch UBND TP- Phí Thái Bình, trong dịp Tết Nguyên đán, thành phố đã chủ động chuẩn bị các điều kiện tốt để mọi người, mọi nhà đều có Tết. Thành phố đã chi hơn 195 tỷ đồng từ ngân sách để chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các hộ nghèo, khó khăn. Việc cung ứng hàng hóa, ổn định thị trường được chuẩn bị tốt không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa; tổ chức 56 điểm chợ hoa xuân, chợ nông sản thực phẩm, đặc biệt đã triển khai tổ chức 9 phiên chợ tết tại các huyện ngoại thành và 2 điểm bán hàng tại các khu công nghiệp và chế xuất phục vụ người có thu nhập thấp. An ninh trật tự đảm bảo, tình trạng đốt pháo giảm nhiều so với năm trước. Công tác tổ chức giao thông tiến hành tốt, đã chuẩn bị hơn 300 chuyến xe để chở bộ đội, công nhân về quê ăn Tết, góp phần giảm tải cho các bến tàu, xe. Tính từ đầu Tết đến ngày 8-2, cả thành phố chỉ có 9 trường hợp bị chết, 6 bị thương vì tai nạn giao thông, giảm nhiều so với những năm trước. Về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết, thành phố đã tổ chức hơn 700 đoàn kiểm tra 7.620 cơ sở, cảnh cáo 155 cơ sở, đình chỉ 32 cơ sở, phạt tiền 27 cơ sở, hủy sản phẩm 60 cơ sở sản xuất… Tuy nhiên, giá cả một số mặt hàng Tết vẫn tăng cao, gây khó khăn cho người thu nhập thấp; tình trạng không tuân thủ luật giao thông khá phổ biến; việc quản lý thu phí gửi xe lỏng lẻo, nhiều địa điểm trông giữ xe thu phí gấp hàng chục lần ngày thường; nhiều khu di tích, điểm vui chơi để xảy ra tình trạng mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường… Cũng trong buổi làm việc sáng qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các sở ban ngành sớm hoàn thiện các vấn đề còn lại để Thủ tướng phê duyệt quy hoạch chung Thủ đô, tạo điều kiện cho các dự án sớm triển khai; Tập trung hoàn thiện Luật Thủ đô; Đẩy mạnh sản xuất, giữ vững tốc độ tăng trưởng, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, khắc phục khó khăn sau đợt rét đậm rét hại vừa qua; Tiếp tục lo bình ổn giá cả, ổn định đời sống người dân…

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/thoi-su/527248/ha-noi-chan-chinh-hoat-dong-le-hoi-dau-xuan.html