Hà Nội: Cây cảnh chết khô, cháy xém hàng loạt phía trên hầm chui nghìn tỷ

Gần 3.000 gốc cây cảnh phía trên hầm chui Thanh Xuân (đoạn nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến) trở nên khô héo, chỉ còn một màu vàng úa. Có chậu với cây trơ trụi chỉ còn thân, hay có chậu đã được thay thế bởi ... rác.

Hầm chui Thanh Xuân đi vào hoạt động ngày 8.1.2016. Hầm được khởi công từ tháng 6.2014, tại ngã tư Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân – Hà Nội) với tổng mức đầu tư 551 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA Nhật Bản.

Ngay từ những ngày đầu, hầm chui trông rất đẹp mắt không chỉ bởi thiết kế hiện đại mà còn bởi những chậu cây cảnh được trưng bày hai bên và phía bên trên hầm nhằm giảm lượng khí bụi, tăng vẻ thân thiện của cảnh quan. Thế nhưng, vài tháng trở lại đây, không gian phía trên hâm chui trở nên xấu xí đi nhiều bởi xuất hiện tình trạng những cây trồng phía trên hầm bị khô héo, vàng úa và thậm chí xuất hiện rất nhiều túi ni lông xanh đỏ. Sự nhếch nhác kéo dài nhiều tháng liền nhưng không có sự chăm sóc của cơ quan quản lí cây xanh đô thị.

Hàng trăm gốc cây đã héo úa nhiều tháng phía trên hầm chui Thanh Xuân.

Cây khô quắt keo không có lấy một chút sức sống.

Thay thế màu xanh của cây là màu xanh, đỏ, trắng, vàng của rác.

Ni lông quấn quanh gốc cây.

Ni lông trên những chậu cây đã vỡ.

Màu xanh to nhất, sức sống nhất đến từ cây dại.

Màu xanh yết ớt của một cây con.

Màu vàng heo hắt bao phủ hai bên phía trên hầm rất cần sự chăm sóc thường xuyên của cơ quan quản lý.

Minh Trang

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/ha-noi-cay-canh-chet-kho-chay-xem-hang-loat-phia-tren-ham-chui-nghin-ty-640265.bld