Hà Nội: Cây cảnh chết héo hàng loạt, rác vứt bừa bãi tại hầm chui Thanh Xuân

Rất nhiều chậu cây cảnh lớn bé tại hầm chui Thanh Xuân giờ chỉ trơ gốc. Thậm chí chậu trồng cây bị vỡ tan nát, hoặc thành chậu... rác.

Hầm chui Thanh Xuân dài 980 mét khánh thành và đi vào hoạt động ngày 8/1/2016. Hầm được khởi công từ tháng 6 năm 2014 ngay tại ngã tư Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân – Hà Nội) với tổng mức đầu tư 551 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA Nhật Bản.

Hầm thiết kế có 2 làn xe cơ giới chạy với vận tốc 60km/h. Hầm chui Thanh Xuân có 2 làn xe mỗi chiều, mặt cắt ngang 8m. Đây là tầng dưới cùng trong thiết kế nút giao thông 4 tầng đầu tiên ở Hà Nội. Hai bên hầm được trưng bày những chậu cây cảnh để giảm lượng khí bụi, làm đẹp thêm cảnh quan.

Tuy mới đi vào hoạt động, nhưng thời gian gần đây, hầm chui Thanh Xuân xuất hiện tình trạng cây cảnh trang trí trước 2 bên hầm chết hàng loạt khiến bộ mặt hầm chui khá nhếch nhác.

Sáng sớm ngày 8/1/2016 hầm chui Thanh Xuân chính thức được đi vào hoạt động. Đây là một trong những hầm chui hiện đại bậc nhất Thủ đô với 4 làn giao thông gồm: Hầm chui, đường Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, Đường cao tốc vành đai 3, đường sắt trên cao.

Tuy nhiên, trước và sau hầm chui gần đây xuất hiện hiện tượng cây cảnh chết hàng loạt hoặc bị vỡ chậu do nhiều nguyên nhân.

Chậu cây đổ chỏng chơ trước khu vực hầm trông khá nhếch nhác.

Hàng trăm chậu cảnh nằm lăn lóc khi cây cảnh bị "đột tử".

Tại khu vực đường Nguyễn Trãi hướng Hà Đông cũng xảy ra tình trạng cây cảnh bị chết khô hàng loạt.

Lối dẫn vào hầm toàn bộ hàng cây cảnh bị chết khô.

Trao đổi với chúng tôi, một công nhân đang thi công đường sắt trên cao cho biết, số cây cảnh này bị chết từ khá lâu.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hàng trăm chậu cảnh ở lối dẫn vào hầm có thể do bị đặt ở nơi thiếu ánh sáng, thiếu nước.

Đây là những cây hoa giấy đã bị chết và bật hết gốc lên trên mặt đất.

Dù vẫn được tưới nước hàng ngày nhưng những chậu cây vẫn không thể sống được.

Theo người dân, có thể loại cây cảnh được trồng tại đây chưa phù hợp nên mới xảy ra hiện tượng cây chết.

Ở những chậu trồng cây cảnh bị chết thì cỏ dại lại mọc lên.

Những chậu cảnh này vẫn không được đơn vị quản lý xử lý hoặc có biện pháp trồng thay thế.

Ý thức của một bộ phận nhỏ người dân kém khi vứt rác dưới hầm.

Bức ảnh rác ở dưới hầm này được chúng tôi ghi lại cách đây chưa lâu.

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/ha-noi-cay-canh-chet-heo-hang-loat-rac-vut-bua-bai-tai-ham-chui-thanh-xuan-20161006045757127.chn