Hà Nội: Cần làm rõ những uẩn khúc trong vụ cấp sổ đỏ gây nhiều tranh cãi tại Sóc Sơn?

Ông Sửu và những người con của bà Hân bức xúc khi phát hiện thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Năng.

Vừa qua, Tòa soạn Phapluatplus.n nhận được đơn kêu cứu của ông Dương Văn Sửu (sinh năm 1949, trú tại thôn Kim Thượng, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) về việc cho rằng cơ quan chức năng tại địa phương này đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định.

Đơn kêu cứu của ông Sửu.

Theo đơn này, ông Sửu cho biết, mẹ ông là bà Trần Thị Hân (sinh năm 1915) có 5 người con, trong đó có 2 liệt sĩ hy sinh trên chiến trường. Bà Hân được truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng năm 2014, có hộ khẩu thường trú tại thôn Kim Thượng, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Ghi nhận những cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc của mẹ Trần Thị Hân và các anh hùng liệt sĩ, Nhà nước đã tặng mẹ Danh hiệu cao quý “Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng” theo quyết định số 985/QĐ ngày 15/05/2014.

Giấy chứng nhận Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng của bà Hân.

Đến năm 1966, chính quyền cấp cho mẹ ông thửa đất có diện tích 498m2, thửa số 222, tờ bản đồ số 06. Năm 1990, bà Hân qua đời và không để lại di chúc, không chuyển nhượng mảnh đất này cho ai.

Năm 2016, ông Sửu và những người con của bà Hân phát hiện toàn bộ thửa đất nêu trên đã được UBND huyện Sóc Sơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2008 cho bà Nguyễn Thị Năng (sinh năm 1966, là cháu dâu của bà Hân) khi chưa được sự đồng ý của các con bà Hân.

"Thửa đất này là di sản thừa kế từ mẹ tôi chứ không phải đất cấp cho bà Năng. Bố tôi mất trước mẹ tôi nên anh em chúng tôi thuộc hàng thừa kế thứ nhất, anh em tôi chưa chia theo luật thừa kế, như vậy thửa đất đó là tài sản chung của những người thừa kế" - ông Sửu cho biết.

Khi phát hiện bà Năng đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Sửu và những người con còn lại của bà Hân vô cùng bức xúc.

Ông và anh trai là ông Dương Văn Thuyết đã đến nhà bà Nguyễn Thị Năng để làm rõ sự việc phân chia đất theo hàng thừa kế nhưng gia đình bà Năng không chịu phối hợp.

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.

"Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Nguyễn Thị Năng được Nhà nước công nhận trước năm 1980, như vậy tính theo tuổi thì bà Năng chưa đến 14 tuổi đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là điều hết sức phi lý, hơn nữa khi đó bà Năng còn chưa làm dâu gia tộc chúng tôi" - ông Sửu bức xúc nói.

Cũng theo chia sẻ của ông Sửu, nội dung trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này cho thấy thửa đất đó được Nhà nước cấp cho bà Năng chứ không phải cấp cho Bà Hân.

"Lẽ ra phần nguồn gốc đất ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Năng phải ghi rõ là nhận chuyển nhượng từ cụ Trần Thị Hân mới đúng (nếu như cụ Hân chuyển nhượng đất cho bà Năng).

Hơn nữa, kể từ khi cưới năm 1989 đến ngày 21/6/2017, vợ chồng ông Hẳn, bà Năng không có giấy đăng ký kết hôn, cũng chưa đăng ký kết hôn tại xã Kim Lũ.

Như vậy, theo quy định của Pháp luật thì ông Hẳn, bà Năng chưa phải vợ chồng chính thức cho nên bà Năng không có quyền được hưởng thừa kế mảnh đất nêu trên". - ông Sửu khẳng định.

UBND xã Kim Lũ cần giải quyết triệt để vụ tranh chấp đất đai.

Chính quyền sở tại nói gì?

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với PV Pháp luật Plus, ông Nguyễn Duy Hồng, chủ tịch UBND xã Kim Lũ cho biết, các thủ tục để đăng kí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là do gia đình bà Năng nộp hồ sơ được xã, ủy ban xã xem xét và cấp sổ đỏ.

"Phòng tài nguyên môi trường cũng có công văn trả lời, thủ tục cấp đúng theo quy trình. Việc cấp giấy mà hồ sơ nọ, hồ sơ kia không có chữ kí thì đó thuộc lĩnh vực của gia đình. Về thủ tục, UBND nhận thủ tục có đầy đủ, ngoài văn bản, hồ sơ người ta niêm yết công khai, không ai nghĩ bây giờ ông Sửu ông làm đơn kiện" - ông Hồng cho biết.

Ngôi nhà của bà Năng đã được cấp sổ đỏ.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc ông Thuyết là bố chồng bà Năng cũng không đồng ý và không hề hay biết chuyện này, vị chủ tịch xã cho biết đó là do ông Thuyết đi ở nơi khác nên không biết, về đơn khởi kiện thì cán bộ địa chính đang trực tiếp giải quyết, "tôi chỉ nắm sơ bộ như thế thôi, chứ tôi không trực tiếp là người trong cuộc”, vị chủ tịch xã cho hay.

Về việc vợ chồng bà Năng chưa có giấy đăng kí kết hôn, ông Hồng trả lời: "Cái này không biết nhưng nó phát sinh quan hệ vợ chồng thì dân làng đều công nhận, kể cả có hay không thì người ta bảo mất thì biết làm sao được”.

Tại buổi làm việc với phóng viên về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Son, cán bộ địa chính xã khẳng định ông tiếp nhận hồ sơ và làm đúng theo trình tự của ủy ban. “Hiện nay, gia đình ông Sửu có đơn kiện thì chúng tôi đang trong quá trình giải quyết” - ông Son cho biết.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin trong bài viết tiếp theo.

Mộc Miên

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ha-noi-can-lam-ro-nhung-uan-khuc-trong-vu-cap-so-do-gay-nhieu-tranh-cai-tai-soc-son-d48402.html