Hà Nội: Cần có phương án hỗ trợ đền bù thỏa đáng cho 40 hộ dân tại Mễ Trì

Hơn 40 hộ dân thuộc tổ dân phố số 1 Đồng Trong Đống (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) sẽ lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, không biết đi đâu về đâu sau gần 20 năm cất công khai hoang phục hóa tại khu vực gần bãi rác Cty Môi trường đô thị Hà Nội…

Hàng trăm nhân khẩu sẽ ra ở đường?

Gửi đơn kêu cứu các ban ngành chức năng, hơn 40 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu đang ngồi trên đống lửa vì mảnh đất họ sống hơn chục năm qua bỗng nhiên thuộc diện thu hồi để triển khai Dự án Khu chức năng chính là cây xanh hồ điều hòa, một phần công trình công cộng kết hợp nhà ở (Dự án).

Cụ thể, Dự án này trước đây là Dự án Đầu tư xây dựng khu luyện tập thể thao và vui chơi giải trí tại xã Mễ Trì huyện Từ Liêm do Công ty CP Phát triển thể thao và giải trí Mễ Trì đầu tư. Dự án được triển khai từ tháng 12/2009 nhưng không hiểu sao bị dừng lại. Cho đến 9/2006 UBND quận Nam Từ Liêm có Quyết định số 5235/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án.

Khu đất của hơn 40 hộ dân tổ dân phố số 1 Đồng Trong Đống.

Theo đó diện tích đất bị thu hồi thuộc đất của Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội và đất của hơn 40 hộ dân khai hoang phục hóa gần 20 năm qua.

Theo phản ánh của người dân, đến 8/2016 UBND phường Mễ Trì, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng, trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội đã tổ chức buổi đối thoại với các đoàn thể của phường nhưng lại không có mặt nhân dân. Trong buổi đối thoại chính quyền cho rằng người dân đã tự ý nhảy dù vào từ năm 2013 để làm nhà, ăn ở, sinh sống. Dựa trên cơ sở đó, toàn bộ hơn 40 hộ dân đều được áp đặt giá cả đền bù hỗ trợ mỗi hộ từ 2 đến 7 triệu đồng?

Ông Đinh Quang Vinh, đại diện cho một số người dân ở tổ dân phố số 1, khu Đồng Trong Đống cho biết: “Chúng tôi đến đây khai hoang, phục hóa từ năm 1998, cùng thời điểm với công ty Xương Rồng Huỳnh Long. Phía đông bắc giáp công ty Vigracera, phía tây nam giáp Công ty Môi trường đô thị Hà Nội. Chúng tôi đến đây ở, một số người đã nộp thuế sử dụng đất hàng chục năm qua, cũng có nhiều hộ muốn đăng ký hộ khẩu để đóng thuế đất ở nhưng chưa được các ban ngành đồng ý. Tuy nhiên, tổ dân phố số 1 Đồng Trong Đống đã hình thành từ lâu, cũng là một tổ bầu cử của phường Mễ Trì.”

Ông Đinh Quang Vinh: TP. Cần xem xét lại phương án hỗ trợ người dân

Theo ông Vinh cho biết, thì 8/9/2016 quận Nam Từ Liêm ra Quyết định số 5255/QĐ-UBND và gửi giấy mời người dân vào phường nhận tiền hỗ trợ di dời nhưng người dân quyết liệt phản đối. Bởi trong quá trình kiểm đếm thiếu khách quan, không được thông báo trước chưa chính xác con số. Hơn thế nữa, biên bản kiểm đếm không có xác nhận của chính quyền, không cung cấp lại cho người dân …

Sẽ xem xét tạo điều kiện mua nhà ở xã hội

Bà Lê Thị Nguyệt, người dân nơi đây (Cty Xương rồng Huỳnh Long) cho biết: “Chúng tôi đến đây khai hoang phục hóa, đã đóng thuế sử dụng đất từ năm 2004 đến nay. Từ khi sống ổn định ở đây, chúng tôi đều thực hiện nghĩa vụ đầy đủ, không hề có tranh chấp gì. Chính vì thế khi thu hồi đất, các cơ quan chức năng cần công khai phương án đền bù, cần xem xét lại việc hỗ trợ người dân, bố trí nơi tái định cư phù hợp với chính sách của nhà nước. Mọi việc làm cần đạt sự đồng thuận trong nhân dân, không thể áp dụng tùy tiện được.”

Ông Nguyễn Tiến Hùng, Phó trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Nam Từ Liêm cho biết, Dự án được triển khai năm 2009, phải kéo dài là do triển khai hàng trăm phương án hỗ trợ di dời. Đến ngày 30/3/2015, Công ty CP Phát triển thể thao và giải trí Mễ Trì gửi hồ sơ đề xuất Dự án lên các cấp. Sau khi được các ban ngành họp thống nhất, đến ngày 11/7/2016 đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận đầu tư tại Quyết định 3803/QĐ-UBND với mục tiêu xây dựng KĐT mới hiện đại đồng bộ về kiến trúc cảnh quan, môi trường và hạ tầng kỹ thuật; góp phần phát triển kinh tế xã hội của TP và của quận Nam Từ Liêm.

Chấp thuận đầu tư dự án

Theo đó, Dự án được thực hiện bằng nguồn vốn ngoài ngân sách. Ranh giới được xác định theo quy hoạch tỷ lệ 1/500 được TP phê duyệt tại QĐ 3855/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 và văn bản số 3670/QHKT-P8 ngày 6/7/2016 của sở Quy hoạch Kiến trúc với diện tích là 301.335,29 m2.

Liên quan đến hơn 40 hộ dân Tổ dân phố số 1, khu vực Đồng Trong Đống, ông Hùng cho biết: “Chúng tôi đã nhận được đơn kiến nghị của người dân ở đây và đã có đối thoại và trả lời. Về nguồn gốc đất ở đây là đất công do UBND phường Mễ Trì quản lý. Mặc dù có một số hộ dân có đóng thuế sử dụng đất nhưng theo chính sách thì người dân sử dụng đất ở đâu thì phải có nghĩa vụ đóng thuế ở đấy chứ đây không thể chứng minh đất của họ.”

Cũng liên quan đến vấn đề kiểm đếm ông Hùng cho biết thêm, công tác điều tra hiện trạng được thực hiện theo trình tự, có mời các hộ dân chứng kiến, phương án hỗ trợ bồi thường được gửi tới từng hộ dân.

Về việc xem xét lại mức hỗ trợ di dời, ông Hùng cho biết, sau khi nhận được đơn lần hai của các hộ dân, các ban ngành sẽ xem xét lại nhưng cơ bản không thay đổi bởi nguồn gốc đất đã được xác định là đất công. Tuy nhiên, với chính sách an sinh xã hội, những người không có nhà ở sẽ được xem xét nguyện vọng để tạo điều kiện mua nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, trước những kiến nghị của người dân nơi đây, các ban ngành UBND quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội cần xem xét lại phương án hỗ trợ trong quá trình cải tạo đất nhiều năm qua để đạt được sự đồng thuận, đảm bảo an ninh trật tự.

Báo Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin.

Đức Anh

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/ha-noi-can-co-phuong-an-ho-tro-den-bu-thoa-dang-cho-40-ho-dan-tai-me-tri/