Hà Nội: Cận cảnh công trình Nhà hát huyện Đan Phượng đầu tư hơn 100 tỷ bỏ hoang

Công trình Nhà hát huyện Đan Phượng đầu tư hơn 100 tỷ đồng, sau gần 5 năm thực hiện từ năm 2012 đến nay vẫn trong tình trạng bỏ hoang, lãng phí.

Công trình "trong mơ" này là kỳ vọng nhằm cải thiện đời sống văn hóa của nhân dân.

Công trình Nhà hát huyện Đan Phượng nằm trong khu Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Đan Phượng, công trình Nhà hát huyện được thiết kế cao 5 tầng, với tổng diện tích sàn trên 7.000 m2, diện tích sử dụng đất hơn 10.500 m2, tổng mức đầu tư tạm tính trên 117 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2012 đến 2014.

Nhà hát nằm đối diện Trung tâm Thể dục thể thao của huyện mà trung tâm này vốn đã có nhà thi đấu đa năng hiện đại rộng hàng ngàn mét vuông nhiều năm qua gần như “đắp chiếu” vì số ngày hoạt động quá ít, do thiếu kinh phí duy trì.

Theo kết quả thanh tra vào tháng 12/2014, dự án xây dựng nhà hát có nhiều vi phạm trong thực hiện các quy định về đầu tư. Cụ thể, dự án do UBND huyện Đan Phượng làm chủ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách, nhưng huyện phê duyệt dự án ngay cả khi chưa có nguồn vốn bố trí, không thực hiện quy trình thẩm định vốn.

Cửa ra vào của nhà hát "sang trọng" được bảo vệ bằng một cách tạm bợ.

Đoàn thanh tra cũng xác định, dự án không thuộc các dự án cấp bách, nhưng UBND huyện Đan Phượng vẫn cho phép nhà thầu ứng vốn thi công xây dựng, vi phạm Quyết định 37/2010 của UBND thành phố Hà Nội.

Điểm đáng chú ý nhất là Dự án nhà hát huyện Đan Phượng không tuân thủ chỉ thị 1792 của Thủ tướng về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ và không thuộc dự án cấp bách, cho phép nhà thầu ứng vốn thi công xây dựng.

Đồng thời khi tiến hành lập dự án xây dựng nhà hát huyện Đan Phượng có các hạng mục mua sắm thiết bị nhập khẩu, nhưng khi lập dự án, huyện không thực hiện quy trình thẩm định giá thiết bị mà vẫn phê duyệt dự toán công trình, vi phạm Thông tư 04/2010 của Bộ Xây dựng.

Theo ghi nhận của phóng viên Phapluatplus.vn đến nay công trình vẫn trong tình trạng bỏ hoang, khóa trái cửa gây sự lãng phí rất lớn cho ngân sách nhà nước.

Khi phóng viên có mặt tại nhà hát ghi nhận công trình bỏ hoang, đang trong tình trạng cổng mở không một bóng người (kể cả bảo vệ).

Sau đây là một số hình ảnh công trình chưa đưa vào sử dụng đã xuống cấp:

Bãi nước đọng trên mặt sân soi bóng công trình.

Vật liệu và dụng cụ thi công vất ngổn ngang tại công trình.

Là bãi để xe và nước đọng.

Bóng điện chưa đưa vào sử dụng đã hỏng.

Công trình đã xuất hiện các vết nứt ở mặt sân.

Phapluatplus.vn tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Sơn Hùng - Mai Lê

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ha-noi-can-canh-cong-trinh-nha-hat-huyen-dan-phuong-dau-tu-hon-100-ty-bo-hoang-d25648.html