Hà Nội: Cá chết bất thường, nổi trắng ven Hồ Tây

Hàng tấn cá chết nổi trắng phủ kín mặt nước ven Hồ Tây bốc mùi hôi tanh nồng nặc khiến cuộc sống của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo phản ánh của người dân địa phương, vài ngày gần đây tại Hồ Tây (Hà Nội) xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt, nổi trắng một góc hồ gây bốc mùi hôi tanh nồng nặc.

Ông Trường (Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: “Từ 2 ngày nay ở Hồ Tây có xảy ra hiện tượng cá chết rất nhiều, đặc biệt là từ đêm qua tới sáng nay số cá chết tăng lên đáng kể, xác cá bị sóng đánh dạt vào bờ với đủ loại từ cá rô phi, cá chép, cá mè, cá trê…..”

“Nhiều năm rồi tôi mới thấy ở Hồ Tây xảy ra hiện tượng cá chết nhiều thế này, nhưng không thấy công nhân vệ sinh môi trường đi thu gom, xác cá chết bốc mùi hôi tanh váng đầu, ăn cơm hay đi ngủ cũng ngửi thấy mùi cá chết”, ông Trường cho biết thêm.

Người dân sống gần khu vực hồ Tây ước lượng, số cá chết vài ngày qua đã phải lên tới hàng tấn cá.

Theo ghi nhận của PV, trong sáng ngày 2/10, tại các khu vực ven Hồ Tây như đường Trích Sài, Võng Thị, Lạc Long Quân xuất hiện rất nhiều cá chết dạt vào bờ.

Trong số đó chủ yếu là cá rô phi, cá chép, cá mè…. Nhiều con có trọng lượng lên tới 2, 3kg.

Công nhân vệ sinh môi trường được huy động để vớt cá chết, tuy nhiên số lượng cá nhiều lại nằm rải rác khắp Hồ Tây nên vớt không xuể.

Nhiều người dân dù thấy hiện tượng cá chết nổi trắng mặt hồ nhưng vẫn thản nhiên làm lễ phóng sinh thả các loại cá, ốc xuống hồ. Theo ghi nhận của PV, số cá, ốc này sau khi được phóng sinh cũng đã nhanh chóng chết nổi trắng bụng khiến môi trường ở Hồ Tây càng thêm ô nhiễm.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/ha-noi-ca-chet-bat-thuong-noi-trang-ven-ho-tay-712350.html