Hà Nội: Bùng phát nhà siêu mỏng, siêu méo sau nâng cấp, mở đường

Những ngôi nhà 'siêu mỏng, siêu méo' tại một số tuyến phố sau khi được giải phóng mặt bằng vẫn ngang nhiên mọc lên mặc cho sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền. Cũng sau nhiều năm Thành phố Hà Nội 'tích cực' xử lý đối với dạng nhà này, tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, đến nay nhà 'siêu mỏng, siêu méo' vẫn tiếp tục tồn tại và trở thành bài toán khó trong công tác quản lý quy hoạch đô thị chung.

Nhiều căn nhà siêu méo trên tuyến đường Võ Chí Công - Xuân La

Sau giải phóng mặt bằng, những ngôi nhà “siêu mỏng, siêu méo” trên những tuyến đường mới của Thủ đô Hà Nội lại tiếp tục mọc lên kỳ dị và gây mất mỹ quan đô thị. Ngay tại tuyến đường vành đai 2, đoạn Nhật Tân - Xuân La - Bưởi - Cầu Giấy, vừa đưa vào sử dụng cách đây khoảng 5 tháng đã xuất hiện những ngôi nhà có hình thức méo mó, không đẹp mắt.

Theo quy định, người dân không được phép xây dựng trên những công trình đó. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa, công tác giải phóng mặt bằng kéo dài đã khiến cho những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo mọc lên một cách mất kiểm soát.

Theo khảo sát của PV Báo Xây dựng, tại đoạn đầu đường Võ Chí Công, gần điểm giao với đường Hoàng Quốc Việt, một ngôi nhà không rõ hình thù ngang nhiên được xây dựng lên để kinh doanh. Ngôi nhà có chiều rộng chỉ khoảng 1,5 - 2m, nhưng lại xây cao chót vót trông chẳng khác những chiếc hộp đã bị cán mỏng. Điều đặc biệt là những ngôi nhà có hình thù kỳ dị này lại nằm “lọt thỏm” giữa các công trình hiện đại xung quanh tạo ra những góc cạnh, sự “vênh vao” của những con phố, gây mất mỹ quan đô thị.

Đáng nói hơn, đường Võ Chí Công là tuyến huyết mạch nối sân bay Nội Bài vào khu vực nội đô, là cửa ngõ đón bạn bè quốc tế, du khách trong và ngoài nước tới Hà Nội, nhưng tại tuyến đường này kể từ ngày thông xe, những căn nhà siêu mỏng, siêu méo lại “hàng nối hàng” mọc lên.

Một con đường đẹp có giá trị xây dựng hàng nghìn tỷ đồng mà nhà cửa được xây dựng lồi lõm, rác thải, vật liệu xây dựng được vứt ngổn ngang. Vậy nhà quản lý, các lực lượng chức năng đã ở đâu?

Theo quy định của thành phố Hà Nội, những diện tích dưới 15m2 sẽ không được xây dựng công trình. Tuy nhiên, tại những con phố mới, quy định này dường như không có hiệu lực.

Không chỉ tồn tại trên con đường nghìn tỷ nêu trên, khảo sát tại hai bên tuyến mương tại ngõ 139 Khương Thượng ( Đống Đa - Hà Nội), nhà siêu mỏng, siêu méo cũng đang được mọc lên bất chấp sự vào cuộc của các nhà quản lý.

Được biết, dự án cống hóa kênh mương Y cụ - Y khoa thuộc Dự án cải tạo kênh mương thoát nước giai đoạn 2, sử dụng nguồn vốn ưu đãi của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) do BQLDA Thoát nước (thuộc Sở Xây dựng) đảm nhiệm từ năm 2012.

Ghi nhận thực tế, quá trình thi công chậm đã ảnh hưởng không ít đến cuộc sống người dân. Việc chậm giải phóng mặt bằng cũng khiến cho những ngôi nhà “siêu mỏng, siêu méo xuất hiện ngày một nhiều, gây ảnh hưởng xấu đến bộ mặt đô thị.

Hiện Hà Nội chưa có giải pháp khả thi để giải quyết vấn nạn nhà “siêu mỏng siêu méo”, để xử lý triệt để tình trạng này, UBND thành phố Hà Nội cần phải có các biện pháp mạnh, chỉ đạo nghiêm túc, kịp thời đối với các đơn vị liên quan nhằm kiểm soát chặt chẽ, không để phát sinh các loại “nhà dị dạng” này trong thời gian tới.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại hiện trường:

Ngôi nhà bề rộng mỏng dính cao 5 tầng xây nằm chót vót trên phần diện tích đất chật hẹp.

Ngôi nhà một tầng nằm lọt thỏm giữa khu dân cư.

Tại ngõ 139 Khương Thượng, những ngôi nhà siêu méo, siêu mỏng đua nhau mọc lên trên tuyến đường chưa hoàn thiện.

Ngôi nhà bề ngang chật hẹp lúc cũng cửa đóng then cài im lìm.

Một ngôi nhà hình tam giác được xây dựng trông rất mất an toàn, như muốn đổ ập xuống khu dân cư.

Cả đoạn đường thi công tuyến mương, nhà thầu chỉ che chắn sơ sài, sắt thép để ngổn ngang gây nguy hiểm cho người đi đường.

Phúc Khang

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/ha-noi-bung-phat-nha-sieu-mong-sieu-meo-sau-nang-cap-mo-duong.html