Hà Nội: Bi hài hàng chục bảng pano sai chính tả được 'treo rồi che'

Bị chỉ trích vì lỗi chính tả ngây ngô ngay trên những bảng pano tuyên truyền, chính quyền quận Nam Từ Liêm tiếp tục có những động thái kỳ quặc.

Những ngày qua, người đi đường và người dân địa phương được phen dở khóc dở cười trước hàng chục bảng pano tuyên truyền kích thước lớn đặt dọc các tuyến đường Hàm Nghi, Nguyễn Hoàng của quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Theo đó, các tấm bảng tuyên truyền đặt tại các tuyến đường này có nội dung: Đảng bộ và nhân dân quận Nam Từ Niêm đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết tâm xây dựng quận trở thành đô thị “Xanh – Sạch – Văn minh – Hiện đại”.

Điều đáng nói là toàn bộ các bảng tuyên truyền này đã viết sai chính tả tên quận thành “Nam Từ Niêm” thay vì “Nam Từ Liêm” mà các cơ quan hữu quan của quận Nam Từ Liêm không hề phát hiện ra.

Những tấm bảng lớn với nội dung tuyên truyền nhưng lại viết sai chính tả một cách "ngây ngô" và buồn cười. Ảnh: Cao Tuân

Những tấm bảng lớn với nội dung tuyên truyền nhưng lại viết sai chính tả một cách "ngây ngô" và buồn cười. Ảnh: Cao Tuân

Anh Nguyễn Hoàng Hải (38 tuổi trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) cho biết: “Tôi thường ngày đưa con đi học qua tuyến phố này nhưng cũng chẳng để ý. Hôm qua (26/3), bất ngờ con gái tôi đang học lớp 5 thắc mắc bảo tại sao địa danh của Hà Nội lại đổi thành “Nam Từ Niêm”. Lúc ấy tôi ngớ người không biết giải thích với con thế nào cho phải”

“Những lỗi sai chính tả như thế này thể hiện trên một văn bản bình thường đã khiến người đọc cảm thấy khó chịu, đằng này, nó lại xuất hiện trên các băng rôn, pano tuyên truyền là điều khó được chấp nhận. Đó là chưa kể hàng chục tấm pano khẩu hiệu được làm qua máy vi tính và được các ban ngành duyệt trước khi treo trên dọc các tuyến đường vậy mà chẳng ai biết lỗi sai. Đây là cách làm việc cực kỳ cẩu thả của một bộ phận công chức”, anh Hải bức xúc.

Sáng 27/3, theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, hơn 20 tấm biển khổ lớn được đặt dọc tuyến đường Hàm Nghi, Nguyễn Hoàng đã được một số người tiến hành tháo dỡ và quay ngược vào trong.

Hỏi chuyện, 2 người tự giới thiệu là công nhân được UBND quận Nam Từ Liêm thuê cho biết: “Chúng tôi được thuê phải úp ngược tất cả các bảng pano bị sai chính tả vào trong. Chuyện khắc phục tính sau”.

Sáng 27/3, trước sự chỉ trích của dư luận, chính quyền sở tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã cử người đi xử lý lỗi chính tả ở các bảng pano tuyên truyền.

Chứng kiến những người thợ đang hì hục tháo những bảng hiệu lớn rồi quay ngược vào trong để lộ mặt trắng ra bên ngoài, bác Lê Thị Mai (56 tuổi, sống trên phố Hàm Nghi) chia sẻ: “Mấy ngày nay người dân chúng tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vì cách làm của quận Nam Từ Liêm. Đầu tiên họ treo hàng chục tấm biển sai lỗi chính tả một cách ngây ngô trên dọc 2 tuyến đường lớn. Đến khi người dân bức xúc đưa lên mạng xã hôi thì họ cũng chẳng chịu nhận sai để sửa lỗi mà đi thuê người úp ngược mặt biển tuyên truyền vào trong. Rõ là lấy cái sai lấp liếm cái sai”.

Trong sáng 27/3, PV Báo Gia đình & Xã hội đã nhiều lần liên hệ đến cơ quan chức năng quận Nam Từ Liêm nhưng chưa nhận được phản hồi về vấn đề này.

Một số hình ảnh do PV ghi nhận:

Hai nhân viên này lần lượt tháo khung rồi lấy bảng pano ra sau đó úp mặt vào phía trong.

Những tấm biển tuyên truyền bỗng chốc "trắng xóa" khiến người đi đường ngạc nhiên.

Duy Hưng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-bi-hai-hang-chuc-bang-pano-sai-chinh-ta-duoc-treo-roi-che-2017032711273136.htm