Hà Nội: Bị chủ nhà bắt đền 200 triệu do ô tô đâm sập tường

Do đạp nhầm chân phanh thành chân ga, chiếc xe 7 chỗ đã đâm vào cửa tiệm hàng hóa trước mặt và gây vỡ 1 mảng tường lớn.

Vào khoảng 12h20 ngày 21/9 sau khi giao hàng anh Lương Bảo Trung (28 tuổi) điều khiển xe ôtô chở hàng mang biển kiểm soát 29A-907.39 quay đầu thì đạp nhầm chân ga khiến chiếc xe lao thẳng vào cửa hàng bán nước nằm bên cạnh, khiến bức tường của cửa hàng bị húc đổ, báo VOV đưa tin.

Chiếc xe mất lái đâm vỡ 1 mảng tường nhà. Ảnh: PLO

Theo nhân chứng kể lại "Một tiếng rầm lớn xảy ra lúc 12h20 ở ngay đối diện nhà tôi, khi nhìn sang thì đã thấy chiếc xe ôtô đâm sập cửa hàng bán nước, cũng may là lúc đó không người uống nước nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra".

Cú húc mạnh khiến tường kiốt 8m2 bị vỡ, cửa cuốn méo mó, gạch vữa rơi vãi, nhiều vật dụng trong cửa hàng hư hỏng. Chiếc xe cũng bị vỡ phần đầu, bánh trước của xe bị thủng, phần đầu xe bị móp méo khá nặng.

Chủ nhà đòi bồi thường 200 triệu đồng nhưng anh Trung muốn cơ quan chức năng vào chủ nhật. Ảnh: PLO

Đáng chú ý, ngay sau khi vụ việc xảy ra đã có một nhóm đối tượng lạ mặt đến hành hung anh Trung khiến anh Trung bị thương trên mặt. sau vụ tai nạn, chủ tiệm tạp hóa đòi bồi thường 200 triệu đồng. Tuy nhiên phía gia đình không đồng ý nên đã mời lực lượng chức năng đến giải quyết.

Nhận được tin báo, Công an quận Cầu Giấy có mặt tại hiện trường để giải quyết sự việc, thống kê thiệt hại, đồng thời lực lượng cứu hộ đến cẩu phương tiện đi.

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/xa-hoi/ha-noi-bi-chu-nha-bat-den-200-trieu-do-o-to-dam-sap-tuong-59739.html