Hà Nội: Bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 11 tử vong

Sự việc xảy ra tại tòa nhà K6, Khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội.

Tòa nhà nơi cháu bé 11 tuổi rơi xuống tử vong.

Khoảng 20h30 tối 30/10, bé trai một mình ra lan can cạnh giếng trời của tòa K6, khu đô thị Việt Hưng chơi, không may rơi xuống phần tum tầng 2, nằm bất động. Gia đình đã đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Trao đổi với Báo Giao thông, bà Đặng Thúy Vân, Chủ tịch UBND phường Giang Biên xác nhận sự việc trên và cho biết, nạn nhân tên là Vũ. N. A, 7 tuổi, trú tại một căn hộ trong tòa nhà chung cư nói trên. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền phường đã có mặt thăm hỏi gia đình nạn nhân.

“Cũng trong sáng nay, đại diện phòng Phòng Lao động thương binh và xã hội quận Long Biên cùng cán bộ quỹ bảo trợ trẻ em đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ và hỗ trợ 2 triệu đồng”, bà Vân cho hay.

Theo người dân chứng kiến vụ việc, vị trí bé trai rơi thuộc khu vực giếng trời phía mặt trước của tòa nhà. Khu vực này không có rào chắn nên rất nguy hiểm.

Xem thêm Video:

Huy Tuấn

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ha-noi-be-trai-7-tuoi-roi-tu-tang-11-tu-vong-d174470.html