Hà Nội: Bắt đối tượng chuyên trộm cắp trên tàu

Mặc dù đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, đang cho hưởng án treo, nhưng Hoàng Phong Vũ, SN 1996, trú tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình vẫn chứng nào tật ấy. Khi đang tiếp tục “hành nghề”, Vũ đã bị bắt giữ...

Ngày 30-9-2016, Cơ quan CSĐT CA quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Hoàng Phong Vũ, SN 1996, trú tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình để làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”. Vũ được xác định đã thực hiện hành vi trộm cắp trên chuyến tàu TN2 của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Nội di chuyển trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam về Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 2h10 ngày 27-9, lợi dụng lúc mọi người ngủ say Hoàng Phong Vũ, SN 1996, trú tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã lấy trộm 1 chiếc điện thoại di động và chiếc máy tính bảng để trong ba lô của một phụ nữ đi trên tàu TN2. Lúc đó, đoàn tàu đang chạy trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Đối tượng Hoàng Phong Vũ tại CQCA

Ngay lập tức, bị nạn nhân phát hiện, tri hô, Vũ cầm tang vật bỏ chạy đến toa tàu số 11 đoàn tàu TN2 và bị nhân viên đảm bảo ANTT trên tàu giữ lại. Khi đoàn tàu chạy đến Ga Hà Nội, nhân viên trên tàu đã bàn giao Vũ cùng tang vật cho Đồn Công an đường sắt Ga Hà Nội. CA quận Đống Đa đã xác định được nạn nhân vụ trộm là chị Phạm Thị Hương (SN 1980), ở tỉnh Nghệ An.

Tại CQCA, đối tượng Hoàng Phong Vũ đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tang vật vụ án

Theo Thiếu tá Phan Anh Tú, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp CA quận Đống Đa, Hà Nội thì đối tượng Hoàng Phong Vũ không có công ăn việc làm, sống lang thang ở Hà Nội và đã chọn trên các tuyến tàu từ Hà Nội đi các tỉnh và ngược lại làm nơi “hành nghề” trộm cắp. Trước đó, Vũ đã có 1 tiền án trộm cắp tài sản, bị TAND quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội xử 12 tháng tù, cho hưởng án treo. Đang trong thời gian thử thách, Vũ tiếp tục phạm tội...

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/phap-luat/ha-noi-bat-doi-tuong-chuyen-trom-cap-tren-tau-119278