Hà Nội: Bắt đầu 'hạ' hơn 100 cây cổ thụ trên đường Kim Mã

Sáng nay, công tác cắt tỉa, di chuyển hơn 100 cây cổ thụ trên đường Kim Mã đã được thực hiện để phục vụ thi công dự án tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội.

Hầu hết những cây cổ thụ này sau khi đã được cắt tỉa sẽ được đánh gốc chuyển về ươm tại Văn Giang (Hưng Yên).

Sáng nay, các công nhân chủ yếu thực hiện việc cắt tỉa gọn các cành cây. V iệc cắt tỉa này sẽ được hoàn thành trong vài tháng.

Sáng nay, các công nhân đã bắt đầu chặt tỉa 3 cây cổ thụ.

Thời gian đánh gốc chuyển cây sẽ được thực hiện vào ban đêm để đảm bảo an toàn

Những cành nhỏ sẽ được thu gom và bán đấu giá theo quy định.

Lực lượng bảo vệ điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn khi cắt tỉa

Sau khi di chuyển về vườn ươm, các cây phục hồi sẽ được trồng ở các tuyến đường khác của Hà Nội

Công tác di dời hơn 100 cây cổ thụ sẽ kéo dài 2-3 tháng tùy thuộc tình hình thời tiết

Hình ảnh những cây đầu tiên đã được cắt tỉa cành chờ di dời.

Chí Cường

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-bat-dau-ha-hon-100-cay-co-thu-tren-duong-kim-ma-20161011121208222.htm