Hà Nội bàn giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu

Chiều 24-4, UBND TP Hà Nội làm việc với Đoàn tư vấn Na Uy và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về nghiên cứu giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu tác động đến thành phố Hà Nội. Dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các sở, ban, ngành...

Theo dự báo của Tổ chức Khí tượng Thủy văn thế giới, đến năm 2025, nước biển sẽ dâng cao thêm 25cm, gây ra ngập lụt lớn cho các quốc gia. Hà Nội nằm trong khu vực đồng bằng sông Hồng, có lượng mưa, khả năng sạt lở đất rất cao... Để giúp Hà Nội giảm thiểu rủi ro và thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH), các chuyên gia quốc tế đã trình bày nhiều mô hình, kịch bản ứng phó, giảm thiểu rủi ro thiên tai trên thế giới để Hà Nội xây dựng bản đồ, số liệu cụ thể nhằm đầu tư cơ sở hạ tầng vào mục tiêu phù hợp, thích ứng với BĐKH.

Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, Hà Nội không chịu ảnh hưởng của nước biển dâng, nhưng lại bị tác động diễn biến thời tiết cực đoan như: mùa đông lạnh, mùa khô hạn nặng, mùa hè nắng nóng, mưa nhiều. Hà Nội có 6 dòng sông lớn chạy qua, nên chịu ảnh hưởng của BĐKH gây ra sạt lở đất...

Hiện nay, thành phố có 152 trạm bơm và 700 máy bơm tưới tiêu thủy lợi nên cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất cùng với hệ thống thoát nước được thiết kế hiện đại. Tuy nhiên, đến nay, Hà Nội cũng chưa có một nghiên cứu tác động cụ thể nào về BĐKH. Vì vậy, Hà Nội sẽ xem xét những nội dung cần thiết và cùng các chuyên gia trình lên Ngân hàng ADB để thống nhất phương án phối hợp trong lĩnh vực BĐKH. Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu Sở Ngoại vụ làm đầu mối làm việc với các đơn vị tư vấn nước ngoài để có nghiên cứu sơ bộ về Hà Nội nhằm tìm ra những giải pháp thích hợp ứng phó với BĐKH.

Ngọc Quỳnh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/867411/ha-noi-ban-giai-phap-thich-ung-bien-doi-khi-hau