Hà Nội: 79 nhân viên tòa nhà Viettel vẫn phải cách ly

Chiều 28/7, PV NNVN tiếp cận tòa nhà TCty Viễn thông Quân đội Viettel (số 1 Giang Văn Minh, Hà Nội) - nơi có nhân viên của Viettel dương tính với cúm A/H1N1 để liên hệ làm việc thì cán bộ phòng bảo vệ từ chối với lý do lãnh đạo đang họp với đoàn công tác của Bộ Y tế.

May thay, đúng lúc đó, ông Khổng Văn Tưởng, Phó Văn phòng TCty Viettel ra ngoài cổng. Sau khi giới thiệu và xin làm việc, ông Tưởng đã mời PV vào trụ sở. Trước cửa ra vào TCty bố trí 2 hộp khẩu trang 3 lớp, trang bị cho những người vào giao dịch. Theo quan sát, toàn bộ nhân viên làm việc trong tòa nhà đều phải đeo khẩu trang này. Khác với không khí giao dịch sôi nổi ngày thường, toàn bộ không gian rộng lớn tầng 1 tòa nhà ảm đạm, hầu như không có người đến giao dịch. Tuy nhiên, đối diện TCty là hàng loạt nhà bán thiết bị vệ sinh, VLXD vẫn mở cửa bán hàng bình thường. Ông Tưởng cho biết, công tác khử trùng tại đây đã được tiến hành chặt chẽ, toàn bộ nhân viên được phát khẩu trang, thuốc nhỏ mũi, nước súc miệng y tế. Ngay sau khi được xử lý y tế, hoạt động của cơ quan vẫn diễn ra như bình thường. Ông Tưởng cũng thông tin thêm, bệnh nhân dương tính với virus cúm A/H1N1 là anh Lê Dương H (27 tuổi), công tác tại trung tâm điều hành mạng của Viettel. Trước khi nhiễm cúm, kỹ sư này đã có chuyến công tác vào TPHCM và trở về Hà Nội cách đây khoảng 1 tuần. Hiện anh H đã được cách ly, điều trị tại Viện Các bệnh truyền nhiễm & nhiệt đới Quốc gia trong tình trạng sức khỏe ổn định. Ngay sau khi bệnh nhân nhập viện, Trung tâm y tế dự phòng quận Ba Đình cũng đã tiến hành khử trùng khu vực nhà ở của anh H. GĐ Sở Y tế Hà Nội Lê Anh Tuấn cho rằng, có thể coi đây là một ổ dịch, nhưng mới xác định một bệnh nhân mà chưa bùng phát, lan ra cộng đồng. Đồng thời tòa nhà Viettel đã được xử lý, khử trùng môi trường. Người dân không nên quá hoang mang trước dịch cúm A/H1N1. Ghi nhận của PV trong chiều nay, tại tầng 5 của tòa nhà nơi bệnh nhân từng làm việc đã được giám sát chặt, hơn 79 nhân viên làm việc tại tầng 5 vẫn trong tình trạng “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Mọi lương thực, nước uống được chuyển từ ngoài vào cho những nhân viên bị cách ly. Hệ thống điều hòa tổng đã ngừng hoạt động. “Chúng tôi khuyến cáo, từ hôm nay (28/7), CBCNV tòa nhà vẫn đi làm bình thường, bảo đảm đúng tiến độ công việc. Tuy nhiên, những cán bộ nữ có thai hoặc quá lo lắng do có con nhỏ có thể làm việc tại nhà hoặc tạm nghỉ việc”-ông Tưởng nói. Trong khi đó một nguồn tin cho hay, trong số khoảng 400 trong số 500 người làm việc tại tòa nhà đã tạm nghỉ việc. Đến chiều qua, Sở Y tế Hà Nội xác nhận có 10 người đã tiếp xúc với bệnh nhân ở tòa nhà Viettel có biểu hiện cúm A/H1N1, trong đó 3 người có biểu hiện sốt, ho, sổ mũi; 7 người còn lại có biểu hiện ho. Cả 10 người này đã được Viện Vệ sinh dịch tễ Quân đội tiến hành cách ly, theo dõi, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Kết quả cho thấy cả 10 trường hợp này chỉ sốt, ho thông thường, âm tính với vi rút H1N1 và hiện đã được ra viện, tự theo dõi, cách ly tại nhà. Bộ NN- PTNT lập “chốt” ngay tại cổng Bộ Bộ NN- PTNT mới ra Văn bản số 4264 về việc phòng chống cúm A trong đó nêu bật hiện nay, tình hình dịch cúm A(H1N1) đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới. Trong nước, những ngày gần đây dịch bệnh có xu hướng lây lan rất nhanh, diễn biến rất phức tạp, khó lường, một số trường học đã phải đóng cửa. Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, toàn thể CBCC, người lao động và khách đến làm việc tại số 2 Ngọc Hà và số 10 Nguyễn Công Hoan, Hà Nội triển khai thực hiện các công việc sau đây: Văn phòng Bộ, tổ chức một phòng trực Y tế cơ quan tại cổng ra vào cơ quan Bộ số 2 Ngọc Hà và số 10 Nguyễn Công Hoan, phân công cán bộ y tế trực hàng ngày từ 7h đến 18h để đo thân nhiệt cho những người có biểu hiện sốt, đau họng, ho, sổ mũi, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, buồn nôn. Nếu phát hiện cá nhân bị sốt và có biểu hiện nhiễm cúm A/H1N1 thì yêu cầu không được vào cơ quan Bộ, đồng thời tư vấn biện pháp điều trị. Phối hợp với các đơn vị liên hệ xin cấp hoặc mua khẩu trang phòng dịch cho tất cả CBCC, người lao động làm việc tại cơ quan Bộ. Cán bộ công chức người lao động và khách đến làm việc, ở cơ quan nếu có biểu hiện sốt, đau họng, ho, sổ mũi, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, buồn nôn phải đến kiểm tra thân nhiệt tại Phòng trực y tế cơ quan Bộ ngoài cổng thường trực và chỉ được ở cơ quan nếu cán bộ y tế cho phép. CBCC đi công tác ở các nước có dịch lớn (Mêhicô, Hoa Kỳ, Anh, Úc…) khi về nước nhất thiết phải tự thực hiện các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, thực hiện các biện pháp tự cách ly, làm việc ở nhà 3 ngày kể từ ngày về nước sau đó nếu cơ thể không có các biểu hiện khác thường mới đến cơ quan. Khách quốc tế vừa tới VN từ các nước có dịch khi làm việc với các cơ quan, đơn vị nếu có biểu hiện nghi nhiễm cúm AH1N1, lãnh đạo đơn vị phải hỗ trợ đưa khách tới kiểm tra sức khỏe... Đến 14h, ngày 28/7 Phòng trực y tế cơ quan Bộ số 2 Ngọc Hà và số 10 Nguyễn Công Hoan đã tổ chức trực, kiểm tra thân nhiệt, tư vấn phòng dịch cho CBCC; Văn phòng Bộ đã mua 5.000 khẩu trang phòng dịch để phát cho CBCC người lao động và đã dán các tờ rơi ở những noi công cộng hướng dẫn phát hiện và phòng tránh dịch cúm AH1N1. Dương Đình Tường

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/61/158/48/125/125/37018/default.aspx