Hà Nội: 4 giờ giải cứu chàng trai trẻ định nhảy lầu tự tử vì tình

Nam thanh niên trẻ tuổi đã trèo lên tòa nhà cao 16 tầng với ý định nhảy lầu tự tử nhưng được lực lượng chức năng giải cứu thành công.

Vụ giải cứu kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ tối 22/7, tại số 18 Tam Trinh (Quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo người dân, vào thời gian trên họ phát hiện nam thanh niên trèo lên tầng thượng tòa nhà 16 tầng. Người dân ngay lập tức thông báo tới lực lượng chức năng đến hiện trường giải quyết.

Tòa nhà cao 16 tầng diễn ra vụ giải cứu gay cấn.

Cảnh sát huy động xe cứu thương, xe cứu hỏa cùng nhiều người thuyết phục, khuyên nhủ nam thanh niên này.

Bạn gái cũng có mặt tại tầng thượng của tòa nhà để trò chuyện và thuyết phục nam thanh niên.

Cuộc thương thuyết kéo dài từ 18h đến hơn 22h tối 22/7. Nhân lúc nam thanh niên đuối sức, một số người đã túm được tay kéo xuống giải cứu thành công.

Nam thanh niên được giải cứu thành công và đưa lên xe.

Theo người dân kể, thời điểm trèo lên nhà cao tầng định nhảy xuống, nam thanh niên này có gọi điện thông báo cho người thân. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm.

Sự việc thu hút đông đảo người dân khu vực.

Nhất Nam

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ha-noi-4-gio-giai-cuu-chang-trai-tre-dinh-nhay-lau-tu-tu-vi-tinh-a251439.html