Hà Nội, 2 đám cháy lớn trong đêm thiêu rụi hàng nghìn mét vuông nhà xưởng

Đêm 2.12, “bà hỏa” lại xuất hiện, thiêu rụi hàng nghìn mét vuông nhà xưởng sản xuất tăm tre và nhựa ở Nam Từ Liêm và Ứng Hòa (Hà Nội)...

Đám cháy tại xưởng tái chế nhựa ở Trung Văn bốc lên ngùn ngụt trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày (2.12), một xưởng tái chế nhựa rộng hàng nghìn mét vuông ở trong ngõ 80 đường Linh Lang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã bất ngờ xảy ra hỏa hoạn.

Đám cháy xảy ra trong đêm, cột khói bốc cao cả trăm mét.

Do xưởng chứa toàn đồ nhựa phế thải, túi ni lông, hạt nhựa... nên đám cháy nhanh chóng bùng cháy dữ dội, lan rộng sang 2 xưởng khác bên cạnh rộng hàng nghìn mét vuông cùng toàn bộ hàng hóa bên trong. Được biết, thời điểm xảy cháy có nhiều công nhân đang làm việc bên trong xưởng, nhưng mọi người đã nhanh chóng bỏ chạy.

Do khu nhà xưởng tái chế nhựa phế thải, túi ni lông

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã điều 4 xe chuyên dụng cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đám cháy lớn kèm theo khói và mùi khét khiến người dân cách xa điểm cháy hàng trăm mét cũng cảm thấy khó thở vì mùi nồng nặc của nhựa thải.

Do hiện trường nằm sâu trong ngõ nhỏ, lại gần cánh đồng nên lực lượng cứu hỏa hết sức vất vả trong công tác chữa cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa lập tức có mặt tại hiện trường, tuy nhiên do đám cháy bốc lên quá lớn, kèm theo việc xưởng nhựa nằm sâu trong ngõ, khu vực cánh đồng nên xe chữa cháy không vào sâu tiếp cận được tận hiện trường khiến việc cứu hỏa gặp không ít khó khăn.

Do đám cháy từ đồ nhựa phế thải, túi ni lông nên khói kèm mùi khét hết sức độc hại bốc lên khiến lực lượng cứu hỏa và người dân cảm thấy khó thở.

Sau hơn 3 giờ đồng hồ, ngọn lửa cơ bản đã được dập tắt. Khu xưởng nhựa tái chế chỉ còn lại là bãi hoang tàn.

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, với hơn 100 cán bộ chiến sĩ CS PCCC cùng lực lượng quân đội quận Nam Từ Liêm mới cơ bản khống chế được đám cháy. Đến 23 giờ 30 cùng ngày, lực lượng cứu hỏa vẫn phải gồng mình phun nước dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngừa lửa bùng phát trở lại. Máy xúc cũng được điều động tới hiện trường để dọn hiện trường.

Đến 23 giờ 30, lực lượng cứu hỏa vẫn phải vất vả kéo đường dây vào hiện trường phun nước ngừa lửa bùng phát trở lại.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cũng trong tối 2.12, tại xưởng sản xuất tăm tre ở thông Xà Cầu , xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội cũng xảy ra cháy khiến hơn 1.000 mét vuông nhà xưởng bị thiêu rụi.

Thông tin từ Ban chỉ huy quân sự huyện Ứng Hòa cho hay, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 2.12. Đơn vị này cũng đã điều động gần 20 chiến sĩ tới hiện trường, phối hợp cùng lực lượng CSPCCC dập lửa.

Đám cháy tại xưởng sản xuất tăm tre ở xã Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hòa) đêm 2.12. (Ảnh CTV)

Được biết, lực lượng cứu hỏa Ứng Hòa đã điều động 3 xe cứu hỏa vùng hơn 60 chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, đám cháy đã được dập tắt. Toàn bộ nhà xưởng cùng hàng hóa bên trong bị lửa thiêu rụi.

Theo đại diện Ban chỉ huy quân sự huyện Ứng Hòa thì nguyên nhân ban đầu xảy ra đám cháy được xác định là do chập điện.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi (Hà Nội) cũng đã xảy ra đám cháy tại xưởng gỗ của công ty Cổ phần Đồng Tháp rộng hơn 2.000 mét vuông.

Rất may, cả hai vụ hỏa hoạn đều không có thương vong về người.

Nam Phong

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/ha-noi-2-dam-chay-lon-trong-dem-thieu-rui-hang-nghin-met-vuong-nha-xuong-49973.html