Hà Nam: Tạo mọi điều kiện đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc

GD&TĐ - Trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại về những công tác chuẩn bị cho Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, bà Đinh Thị Lụa - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam - cho biết: Sở đã hoàn tất công tác ôn tập cho học sinh, đảm bảo các em có kiến thức vững vàng, tâm thế tự tin bước vào kỳ thi.

Ngoài ra, Hà Nam đã chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực làm nhiệm vụ thi để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham dự kỳ thi.

Thưa bà, chuẩn bị cho Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, Sở GD&ĐT Hà Nam đã triển khai những công tác nào nhằm trang bị kiến thức kỹ càng nhất để học sinh bước vào kỳ thi?

Để chuẩn bị cho Kỳ thi THPT, Sở đã yêu cầu các trường THPT, TTGDTX xây dựng kế hoạch ôn tập một cách cụ thể; bản thân các nhà trường cũng yêu cầu tổ chuyên môn và giáo viên bộ môn tham gia dạy ôn tập cũng phải có kế hoạch và đảm bảo lộ trình ôn tập đến hết năm học và ôn tập trong tháng 6, trước kỳ thi.

Trong thời gian này, các nhà trường gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý học sinh, làm sao vừa cân đối cường độ học tập, đảm bảo kiến thức vừa đảm bảo sức khỏe cho học sinh trước kỳ thi. Do vậy, các nhà trường đã có sự phối hợp với địa phương, gia đình để tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh học tập và ôn thi.

Các nhà trường đã rất quyết liệt trong việc quản lý học sinh, có kế hoạch phụ đạo cho các em. Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức linh hoạt các nhóm học sinh và cử giáo viên cốt cán giảng dạy; Có nhiều nhóm là tổ trưởng chuyên môn hoặc phó hiệu trưởng trực tiếp giảng dạy.

Việc quản lý học sinh rất chặt chẽ cả buổi học chính khóa và ôn tập, nếu học sinh nghỉ học không có lý do, giáo viên, cán bộ quản lý thông báo đến gia đình học sinh về tình hình chuyên cần của các em. Về phía Sở GD&ĐT, đã tổ chức các đoàn kiểm tra công tác quản lý học sinh và thường xuyên góp ý về chuyên môn cho giáo viên và nhà trường trong công tác ôn tập.

Việc quản lý học sinh chặt chẽ, sâu sát và tận tình trong quá trình ôn tập như vậy nhằm giúp các em có sự tập trung chuẩn bị kiến thức tốt nhất và có tâm thế tự tin nhất bước vào kỳ thi; Đáp ứng mục tiêu đặt ra trước kỳ thi này là tổ chức các hoạt động giảng dạy, giúp cho học sinh có đủ kiến thức, có nhiều học sinh đạt điểm cao, trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ theo đúng nguyện vọng đăng kí dự thi.

Công tác huy động nhân lực, vật lực cho kỳ thi đã được tỉnh Hà Nam chuẩn bị như thế nào?

Năm nay, tỉnh Hà Nam có tổng số 9.131 thí sinh đăng kí dự thi. Trong đó, đăng kí tại cụm thi do Sở GD&ĐT Hà Nam chủ trì là 2.898 thí sinh; tại cụm do Trường Đại học Thương mại chủ trì là 6.233 thí sinh.

Chúng tôi đặt ra mục tiêu với điều kiện cơ sở vật chất, nguồn lực hiện có, tỉnh Hà Nam phấn đấu, phối hợp với các trường ĐH, CĐ tổ chức thành công Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tạo thuận lợi cho thí sinh đi thi.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi đã được tỉnh Hà Nam chú trọng. Sở GD&ĐT đã chọn những trường ĐH, CĐ, THPT có cơ sở vật chất tốt nhất để Trường Đại học Thương mại đặt điểm thi, tất cả đều trên địa bàn TP Phủ Lý, đồng thời tham mưu với UBND tỉnh tổ chức họp rút kinh nghiệm Kỳ thi năm 2015 để triển khai công tác tổ chức kỳ thi năm nay.

UBND tỉnh đã có những chỉ đạo kịp thời để huy động sự vào cuộc của các sở, ban, ngành cùng tham gia, hỗ trợ kỳ thi. Việc bố trí nhân lực cho các điểm thi, cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi, thanh tra thi, kiểm tra thi đã được hoàn tất.

Tại TP Phủ Lý có hơn 6.500 thí sinh dự thi nên tỉnh đã huy động lực lượng công an, quân đội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào cuộc đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ kỳ thi. Trong thời gian này, thí sinh và người nhà tập trung đông nên công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bình ổn giá cả dịch vụ ăn uống, ngủ nghỉ cũng được chú trọng kiểm soát.

Các điểm thi trong cụm thi do Sở GD&ĐT tổ chức phối hợp với Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định được đặt tại trung tâm huyện, thành phố; chúng tôi đã đặt 6 điểm thi tại các trường A THPT của tỉnh. Đây là những đơn vị có cơ sở vật chất tốt, vị trí thuận lợi nhất cho công tác coi thi và các công tác đảm bảo kỳ thi.

Các phương án bảo vệ in sao, bảo mật đề thi, bài thi, tiến độ chấm thi được Sở GD&ĐT Hà Nam chuẩn bị như thế nào?

Sở GD&ĐT đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Hà Nam lên phương án lập kế hoạch bảo vệ, bảo mật đề thi theo đúng quy định. Sở đã chủ động bố trí khu vực in sao đề thi riêng đảm bảo thuận tiện cho triển khai công tác bảo mật, in sao đề thi.

Sở đã phối hợp với Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định điều động cán bộ coi thi. Theo đó Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định cử 148 cán bộ, Sở GD&ĐT cử 200 cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi.

Tại cụm thi Trường Đại học Thương mại chủ trì, Sở cũng đã điều động 165 cán bộ, giáo viên phối hợp làm công tác coi thi. Cán bộ coi thi, chấm thi được lựa chọn từ cán bộ, giáo viên có nhiều kinh nghiệm, đồng thời Sở GD&ĐT đã phối hợp với các đơn vị bố trí địa điểm chấm thi, các phương tiện thiết bị phục vụ, có phương án dự phòng để nếu cán bộ, giáo viên đã được điều động vì lý do bất khả kháng phải nghỉ, sẽ có người thay thế kịp thời, đảm bảo tiến độ chấm thi đúng kế hoạch theo quy định.

Xin cảm ơn bà!

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/ha-nam-tao-moi-dieu-kien-dam-bao-ky-thi-dien-ra-an-toan-nghiem-tuc-1979348-b.html