Hạ Malaysia, Việt Nam khiến báo chí quốc tế nể phục

Báo chí khu vực đồng loạt khẳng định chiến thắng của ĐT Việt Nam trước Malaysia là thuyết phục, đồng thời thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ ung dung vào bán kết với ngôi đầu bảng.

Video ĐT Việt Nam đánh bại Malaysia (bản quyền thuộc VTV):

Đánh bại Malaysia với tỉ số tối thiểu nhờ pha lập công của Trọng Hoàng ở phút 80, ĐT Việt Nam đã chính thức có vé vào bán kết AFF Cup 2016 sớm 1 lượt trận. Ở trận cuối, thầy trò HLV Hữu Thắng chỉ cần giành 1 điểm trước đội bóng đã bị loại Campuchia là chắc chắn sẽ giành ngôi đầu bảng.

Báo chí khu vực đều khẳng định chiến thắng của ĐT Việt Nam là xứng đáng

Dù chỉ thắng tối thiểu, nhưng nhìn vào thế trận, ĐT Việt Nam đã chơi áp đảo và tạo ra được rất nhiều cơ hội trước Malaysia đá rất rát. Chính vì thế, báo chí khu vực không ngần ngại khen ngợi chiến thắng của thầy trò HLV Hữu Thắng.

Cây bút nổi tiếng Vijhay Vick (người Malaysia) có bài đăng trên tạp chí danh tiếng FourFourTwo (phiên bản Singapore) với nội dung: “Việt Nam đã có quá nhiều cơ hội. Thủ thành Khairul Fahmi bằng cách nào đó đã che mắt các tuyển thủ Việt Nam để họ không thể tìm được đường vào khung thành.

Trọng Hoàng đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, nhưng cuối cùng anh ta vẫn có một bàn thắng đẹp. Trọng Hoàng đã nhảy múa trước hàng thủ của Malaysia rồi dứt điểm gọn gàng để giúp Việt Nam có bàn thắng. Malaysia có vài cơ hội sau đó nhưng bất lực trong việc gỡ hòa. Dù nhọc nhằn, nhưng chiến thắng của ĐT Việt Nam là xứng đáng”.

Trong khi đó, nhà báo Nicolas Anil của tờ ESPN châu Á nhận định: “Việt Nam chỉ cần hòa Campuchia là sẽ đi tiếp với ngôi đầu bảng. Thầy trò HLV Hữu Thắng đã buộc 2 đối thủ chính phải giành giật chiếc vé còn lại sau 2 trận toàn thắng. Malaysia sẽ phải làm tất cả trước chủ nhà Myanmar nếu không muốn bị loại (Myanmar chỉ cần hòa là vào bán kết)”.

Báo chí Malaysia chê trách cách tiếp cận trận đấu của thầy trò HLV Kim Swee

Về phía báo chí Malaysia, giới truyền thông nước này đã có dịp trách móc thầy trò HLV Kim Swee. “Cách tiếp cận trận đấu của Malaysia đã không thể ngăn được Việt Nam ghi bàn. Bàn thua cho thấy sự yếu kém về phòng thủ trong khu vực 16m50 của Malaysia. Kết quả này khiến Malaysia tự đẩy mình vào thế khó bởi buộc phải thắng chủ nhà Myanmar ở trận đấu diễn ra vào ngày thứ 7”, tờ News Straits Times thẳng thắn thừa nhận.

Còn tờ Star thì đưa ra nhận định: “Malaysia thua vì lý do gì? Sự thay đổi trong đội hình thi đấu (chơi với sơ đồ 5 tiền vệ)? Cái nóng hay do Việt Nam chơi tốt hơn? Cách tiếp cận trận đấu đã không giúp Malaysia thu về một kết quả tích cực”.

Hà Dũng (tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/ha-malaysia-viet-nam-khien-bao-chi-quoc-te-phat-cuong-c9a470793.html