Hạ Long vắng vẻ sau khi bão tan

Trước khi cơn bão số 7 đổ bộ, nhiều người không ra đường khiến các khu du lịch nổi tiếng ở Quảng Ninh như đảo Tuần Châu, Bãi Cháy (Hạ Long) vắng vẻ, sáng 19/10.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay hồi 10h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/h), giật cấp 8-9. Trong ảnh: vùng biển Hạ Long mờ mịt sáng 19/10.

Các khu du lịch nổi tiếng ở Quảng Ninh như đảo Tuần Châu, Bãi Cháy... thưa thớt người qua lại.

Tại khu du lịch Tuần Châu, người dân dọn dẹp đồ đạc, gia cố nhà cửa từ chiều hôm trước.

Con đường dẫn từ cầu Bãi Cháy xuống các điểm du lịch, tắm biển ít người qua lại. Lúc 11h có gió cấp 3, 4.

Nhóm du khách người Hàn Quốc đi dạo trong mưa. Họ cho biết do không nắm được thời tiết tại Quảng Ninh nên đi du lịch đúng dịp bão.

Nhiều cửa hàng đóng cửa nghỉ kinh doanh.

Một số tàu thuyền tại Bãi Cháy đã trở về neo đậu gần bờ.

Khu du lịch ven biển Hạ Long Park thưa thớt người. Trước đó, một luồng gió khá mạnh bất ngờ thổi làm rơi một phần mái ngói của ngôi nhà đang xây dựng vỡ vụn.

Anh Tony, du khách đến từ Anh cho biết cảm giác khá thú vị khi đi dạo ven biển trong hoàn cảnh gió mát lộng.

Trước đó, nhiều tàu thuyền tại khu vực Hạ Long, Bãi Cháy... được lệnh di chuyển vào các âu thuyền để tránh bão.

Âu thuyền dưới chân cầu Bài Thơ có hơn 100 thuyền bè neo đậu.

Anh Tú, một ngư dân tại Hạ Long cho biết tàu thuyền di chuyển tránh bão từ sáng 18/10. "Thỉnh thoảng tôi phải xúc nước ra ngoài kẻo mưa to làm chìm thuyền", anh nói.

Dọc khu du lịch Hạ Long, một số tấm biển quảng cáo bị rơi gãy do gió.

Người dân dùng những bao cát để chắn cửa, tránh tình trạng gió giật mạnh làm vỡ kính.

Lê Hiếu - Video: Đức Phạm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ha-long-vang-ve-sau-khi-bao-tan-post690949.html